Mỹ: Tranh cãi xung quanh chuyện trẻ em đeo khẩu trang trước thềm năm học mới

N.A
12/08/2021 - 07:45
Mỹ: Tranh cãi xung quanh chuyện trẻ em đeo khẩu trang trước thềm năm học mới

Các quan chức y tế Mỹ khuyến cáo, trẻ em nên đeo khẩu trang đến trường để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Reuters

Với việc các quan chức y tế Mỹ khuyến cáo rằng, trẻ em phải đeo khẩu trang đến trường vào mùa thu này, các bậc cha mẹ và các nhà hoạch định chính sách trên khắp nước Mỹ lại lao vào một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu chuyện đeo khẩu trang nên là tùy chọn hay là bắt buộc.

Bắt buộc hay để phụ huynh quyết định?

Biến thể delta của coronavirus hiện có nguy cơ thay đổi cách giảng dạy bình thường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã bắt đầu bước vào mùa thứ 3. Chính quyền ở một số tiểu bang ở Mỹ cho biết, họ có thể sẽ chú ý đến hướng dẫn của chính phủ liên bang và yêu cầu đeo khẩu trang. Tuy nhiên, một số bang lại có xu hướng để các bậc phụ huynh học sinh quyết định vấn đề này.

Cuộc tranh cãi diễn ra vào thời điểm mà nhiều người Mỹ đang trong tình trạng khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Những người khác thì lo sợ con cái của họ sẽ gặp rủi ro bởi sự coi thường Covid-19 của một bộ phận người không chấp hành quy tắc phòng tránh. Thậm chí, tại một số bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, các nhà lập pháp đã quy định trường học yêu cầu học sinh đeo khẩu trang là bất hợp pháp. Điển hình như ở bang Connecticut, các cuộc biểu tình chống đeo khẩu trang đã diễn ra liên tục bên ngoài dinh thự của Thống đốc Ned Lamont ở thành phố Hartford, khi chính trị gia 67 tuổi ủng hộ việc trẻ em nên đeo khẩu trang. 

Mỹ: Tranh cãi xung quanh chuyện trẻ em đeo khẩu trang trước thềm năm học mới - Ảnh 1.

Hầu hết các bang của Mỹ không có quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những trường công lập. Ảnh: AP

Hồi đầu tháng 7/2021, theo hướng dẫn cập nhật do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ban hành, học sinh và nhân viên trong các trường học đã được tiêm vaccine đầy đủ không cần phải đeo khẩu trang.

Tuần trước, giới chức y tế công cộng của bang California đã thông báo, các trường học cần từ chối cho học sinh và nhân viên không đeo khẩu trang vào trường. Tuy nhiên, yêu cầu trên đã được dỡ bỏ chỉ vài giờ sau đó. Cụ thể, CDC cho phép các trường tự quyết định cách thực hiện các quy định phòng chống Covid-19 tùy theo tình hình thực tế tại địa phương nơi trường tọa lạc.

Hầu hết các bang của Mỹ không có quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những trường công lập, trong khi 8 bang đã cấm các cơ sở giáo dục địa phương áp đặt lệnh này. Bên cạnh đó, có 9 bang yêu cầu đeo khẩu trang đối với tất cả học sinh và 2 bang yêu cầu chỉ những học sinh chưa được tiêm chủng mới phải sử dụng khẩu trang.

Thúc đẩy tiêm chủng cho trẻ em

Trong khi vấn đề đeo khẩu trang cho trẻ em vẫn đang gây ra những tranh cãi ở Mỹ thì câu chuyện thúc đẩy tiêm chủng cho trẻ em cũng không kém phần nóng bỏng ở nhiều quốc gia. Quan điểm về thúc đẩy tiêm chủng cho trẻ em vẫn đang rất khác nhau theo từng quốc gia. Ở thành phố Tartu, thành phố lớn thứ hai của Estonia, một nửa số trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm liều vaccine đầu tiên và các quan chức y tế ở đây đang nỗ lực để nâng con số này lên 70% trước khi năm học bắt đầu. Các nước như Đan Mạch, Pháp cũng đang tích cực khuyến khích tiêm chủng cho trẻ em. Trong khi đó, những quốc gia khác như Thụy Điển, Vương quốc Anh vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng đại trà cho người dưới 18 tuổi.

Còn tại Mỹ, Vaccine của hãng Pfizer hiện là vaccine duy nhất được phép sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Hãng Moderna hy vọng, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) sẽ sớm đưa ra phán quyết về việc áp dụng cho trẻ em trong cùng độ tuổi.

Đại diện của hãng Moderna tiết lộ, đơn vị này hy vọng sẽ có đủ dữ liệu để thuyết phục FDA cho phép tiêm vaccine cho trẻ nhỏ vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022. Hãng Pfizer cho biết, họ dự kiến sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào tháng 9/2021.

Nhưng không phải bậc phụ huynh nào cũng ủng hộ chuyện tiêm vaccine cho trẻ em. Chị Alima Bryant, 33 tuổi, thành viên của tổ chức các ông bố bà mẹ chống việc đeo khẩu trang cho trẻ em ở thành phố Branford, bang Connecticut, là một trong những người như vậy. Bà mẹ 4 con tuyên bố, chị sẽ không tiêm chủng cho con mình, ngay cả sau khi bọn trẻ đủ điều kiện, cho đến khi Bryant biết thêm về các tác dụng phụ tiềm ẩn.

Mỹ: Tranh cãi xung quanh chuyện trẻ em đeo khẩu trang trước thềm năm học mới - Ảnh 2.

Nhiều bậc phụ huynh ở Mỹ không muốn con cái của họ tiêm vaccine vì sợ phản ứng phụ. Ảnh: AP

Ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico, cô bé Angelica Granados, 16 tuổi, cuối cùng đã thuyết phục được mẹ cho phép tiêm ngừa Covid-19. Trong quá trình tiêm, Granados thừa nhận có lo lắng về tác dụng phụ. Chị Erica Gonzales, mẹ của cô bé, đã đứng bên cạnh khi Granados tiêm vaccine và chờ đợi cô bé trong khoảng thời gian 30 phút để quan sát. Mọi chuyện sau đó ổn thỏa và chị Gonzales thở phào: "Con bé tự quyết định việc tiêm vaccine và tôi tôn trọng ý kiến của con mình".

Ông Joseph Kanter, Trưởng phòng y tế của tiểu bang Louisiana, kêu gọi các gia đình hãy tiêm chủng cho tất cả trẻ em đủ điều kiện. Ông Kanter phát biểu: "Biến chủng delta đang hoành hành và số lượng các bệnh nhân ngày càng tăng. Rất nhiều bệnh nhân trẻ đã nhiễm Covid-19 và trở nặng. Các bậc phụ huynh không nên do dự trước tình hình phức tạp như hiện nay".

Theo ông Kanter, rất nhiều trẻ em đang phải chịu hậu quả bởi sự do dự của các bậc phụ huynh cũng như quá trình đón nhận những thông tin sai lệch về vaccine ngừa Covid-19.

Nguồn: AP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm