Nạn nhân vụ hỗn chiến bị chém lìa tay tử vong

13/03/2016 - 15:00
Sau một tuần điều trị ở Bệnh viện Quân y 175 (TP. HCM), nạn nhân Bùi Huỳnh Thiên Phương (17 tuổi) – người bị chém đứt lìa bàn tay trong vụ hỗn chiến do mâu thuẫn trên mạng xã hội đã tử vong vào sáng sớm nay do chấn thương sọ não.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến tử vong của Bùi Huỳnh Thiên Phương là do chấn thương sọ não, phù não nặng khiến nạn nhân hôn mê sâu, không hồi phục.

Như báo PNVN đã thông tin trước đó, vào tối ngày 6/3, trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM đã xảy ra một vụ đâm chém giữa 2 nhóm thanh niên khiến 2 người bị thương nặng. Ngay lập tức, công an đã vào cuộc điều tra và bắt 3 người gây án gồm Đỗ Tuấn Anh (Bé Long, 19 tuổi), Nguyễn Hữu Thiện Long (16 tuổi) và Lâm Quang Thiện (19 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp). Ngoài ra, công an tiếp tục truy lùng những nghi phạm liên quan đến vụ việc. Bước đầu công an xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn trên mạng xã hội…

Đỗ Tuấn Anh, đối tượng nhận mình là người chém đứt tay Bùi Huỳnh Thiên Phương đã bị bắt (ảnh CQĐT cung cấp)

Về 2 nạn nhân bị thương nặng được xác định là Bùi Huỳnh Thiên Phương (17 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi). Trong đó, Phong nhập viện trong tình trạng bị vết thương cổ tay, cẳng tay trái và bàn tay phải, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng nạn nhân Phương nhập viện trong tình trạng chấn thương rất nặng. Phương bị máu tụ trong não, gãy chân, bàn tay trái bị chém đứt lìa và hôn mê sâu.

Dù được các bác sỹ bệnh viện 175 ra sức cứu chữa, nhưng do Phương bị chấn thương quá nặng nên sau một tuần nằm điều trị đã không thể qua khỏi.

Vụ việc vẫn đang được công an TP. HCM điều tra làm rõ.

Clip vụ hỗn chiến dẫn tới nạn nhân tử vong (nguồn youtube):

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm