Ngân "gốm" lừa hơn 10 người 300 triệu đồng thế nào?

Nguyễn Long
18/08/2021 - 17:22
Ngân "gốm" lừa hơn 10 người 300 triệu đồng thế nào?

Ngân “gốm” thường xuyên livestream bán đồ gốm giá rẻ.

Cơ quan điều tra đã nhận được hơn 10 đơn thư tố cáo từ các bị hại của Ngân "gốm" với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng. Ngân "gốm" cũng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình đối với những bị hại trên.

Ngày 18/8, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân (thường được gọi là Ngân "gốm", SN 1985, trú Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm) từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội.

Theo đó, Ngân "gốm" bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Thanh Hoá và được Công an tỉnh Thanh Hoá bàn giao cho Công an Hà Nội vào ngày 17/8. Ngay trong ngày, đối tượng đã được di lý về Công an huyện Gia Lâm để phục vụ công tác điều tra.

Theo vị này, sau khi tiếp nhận đối tượng Ngân "gốm", cơ quan điều tra đã 2 lần làm việc với đối tượng tại trụ sở công an. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã nhận được hơn 10 đơn thư tố cáo từ các bị hại của Ngân với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng. Ngân "gốm" cũng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình đối với những bị hại trên.

"Số lượng đơn thư tố cáo cũng như các bị hại gọi điện tố giác đối tượng có rất nhiều. Tuy nhiên, trong đó cũng có một số trường hợp là báo tin giả, chúng tôi vẫn đang xác minh các đơn thư tố cáo mà các bị hại gửi đến. Về hơn 10 trường hợp bị đối tượng chiếm đoạt số tiền khoảng 300 triệu đồng, Ngân đã thừa nhận hành vi lừa đảo", vị cán bộ này thông tin.

Trước đó, ngày 13/8, Công an huyện Gia Lâm phát đi thông báo truy tìm đối tượng Ngân "gốm". Theo thông báo, từ tháng 8/2020, Ngân đã sử dụng tài khoản Facebook có tên Đỗ Thị Kim Ngân Paula, Ngân gốm; tài khoản Zalo Ngân gốm. Ngân thường livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, lợi dụng sự cả tin của mọi người để bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường.

Ngân "gốm" còn dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn. Mục đích của Ngân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng. Khi những mọi người chuyển tiền cho Ngân thì lập tức bị chặn số liên lạc, chặn liên kết trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook.

Nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã nhiều triệu tập Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng Ngân không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm