Ngành dệt may ưu tiên tìm đơn hàng, giữ chân lao động
Bên cạnh máy móc và vải vóc, VTG 2026 giới thiệu các giải pháp cho những công đoạn then chốt khác trong quy trình sản xuất dệt may
Hiện nay, thay vì tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, các doanh nghiệp dệt may trong nước ưu tiên tìm kiếm đơn hàng để duy trì hoạt động nhà máy, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.
Đây là chia sẻ của ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thời trang TPHCM (AGTEX) trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế lần thứ 24 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành dệt và may tại Việt Nam năm 2026 (VTG 2026), khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC - TPHCM) ngày 14/10.
Theo ông Hồng, ngành dệt may Việt Nam đang đối mặt với nhiều biến động đan xen cơ hội và thách thức trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Ngành cần phải tiếp tục nỗ lực để tiếp cận nhiều hơn với thị trường thế giới. Trong đó, việc kết nối, giao thương là hết sức cần thiết; giúp doanh nghiệp tiếp cận nhà cung ứng thiết bị, máy móc, nguyên phụ liệu và tìm kiếm đối tác mới.
Trong ngành dệt may Việt Nam, hình ảnh người phụ nữ đã trở thành biểu tượng quen thuộc, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của toàn ngành. Hiện nay, lao động nữ chiếm trên 70% tổng số lao động, giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động sản xuất, quản lý và phát triển doanh nghiệp.
Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thời trang TPHCM đề cao sự cố gắng trong việc tìm kiếm đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may, dù phải chấp nhận những đơn hàng nhỏ lẻ, giá rẻ; đồng thời tìm kiếm thị trường ngách để bù đắp sự biến động tại các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông.

Triển lãm VTG 2026 do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 14 -17/10/2026.
"Doanh nghiệp cố gắng tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo có thu nhập trong bối cảnh còn nhiều khó khăn; để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Hy vọng triển lãm sẽ giúp cho các doanh nghiệp nối kết, mở rộng khách hàng giúp việc kinh doanh thuận lợi hơn trong thời gian tới", ông Hồng chia sẻ.
Triển lãm VTG 2026 có sự góp mặt của 400 thương hiệu toàn cầu, quy tụ 610 gian hàng đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Bangladesh, Bulgaria, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan… ;nhằm tạo cơ hội để các nhà sản xuất và người mua gặp gỡ, khám phá công nghệ mới, tìm kiếm giải pháp và mở rộng hợp tác kinh doanh.
Không chỉ là một triển lãm đơn thuần, VTG 2026 sẽ phối hợp cùng các hiệp hội đầu ngành tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu. Các phiên hội thảo này sẽ chia sẻ những chiến lược thiết thực và quan trọng, giúp các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực dệt may và da giày xây dựng chuỗi cung ứng thông minh hơn, xanh hơn và đẳng cấp quốc tế.