Tags:

ngày quốc tế lao động

Lý do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị hoán đổi để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

Lý do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị hoán đổi để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hoán đổi ngày làm việc bình thường làm bù sang ngày khác thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Điều này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hoàn thành thêm 150 km cao tốc trong tháng 5

Hoàn thành thêm 150 km cao tốc trong tháng 5

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài 652,86 km được chia thành 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư PPP và 8 dự án đầu tư công).

Vĩnh Phúc: 500 hội viên, phụ nữ đồng diễn dân vũ mừng ngày 30/4

Vĩnh Phúc: 500 hội viên, phụ nữ đồng diễn dân vũ mừng ngày 30/4

Chương trình biểu diễn được tổ chức đúng vào ngày 30/4, chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho hội viên, phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc trong dịp nghỉ lễ.

Đường phố TPHCM rực rỡ cờ hoa đón lễ 30/4 và 1/5

Đường phố TPHCM rực rỡ cờ hoa đón lễ 30/4 và 1/5

Nhiều tuyến đường tại TPHCM được trang trí cờ, hoa rực rỡ dịp lễ kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023).

Buồn vui với tiền thưởng dịp lễ 30/4 và 1/5

Buồn vui với tiền thưởng dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhiều lao động cho biết cứ dịp lễ lại ngóng chờ tiền thưởng để trang trải thêm cho cuộc sống sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, phần lớn người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mức thưởng dịp lễ được coi là quan trọng thứ 2 trong năm này chỉ mang tính tượng trưng.

Sự ra đời Ngày Quốc tế Lao động

Sự ra đời Ngày Quốc tế Lao động

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 ra đời cách đây 130 năm trên cơ sở những cuộc đấu tranh khốc liệt của tầng lớp lao động.