Nghệ An: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trạm y tế

Quỳnh Nga
25/08/2022 - 20:38
Nghệ An: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trạm y tế
Một bé trai khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng một trạm y tế xã ở tỉnh Nghệ An trong đêm tối nhưng được phát hiện và chăm sóc kịp thời nên sức khỏe bình thường. Nhiều gia đình đã liên hệ với chính quyền địa phương mong muốn được nhận nuôi.

Tối 25/8, chính quyền địa phương và Trạm Y tế xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An) phát đi thông báo tìm người thân cho bé rai khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng trạm y tế.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ đêm 24/8, mọi người bất ngờ phát hiện một bé sơ sinh bỏ rơi ngay trước cổng Trạm Y tế Diễn Phú. Trong thời gian chờ người nhận nuôi cháu, bác sĩ Cao Văn Sơn đã xin phép chính quyền và Trạm y tế tạm thời đưa bé về nhà chăm sóc.

Nghệ An: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trạm y tế trong đêm tối - Ảnh 1.

Sức khỏe cháu bé bị bỏ rơi trước cổng y tế hiện bình thường.

Sau khi nhận chăm sóc bé, bác sĩ  Sơn cũng đã đưa bé đến trung tâm y tế khám, kiểm tra sức khỏe cho bé và cho kết quả các chỉ số bình thường. Một số người dân, nhà hảo tâm đang chung tay cùng BS Sơn để mua bỉm, sữa, quần áo cho bé.

"Tôi mong bố, mẹ của bé hãy nghĩ lại và đến nhận, đón con về. Bé rất ngoan, bú xong là ngủ...", bác sĩ Sơn chia sẻ.

Hiện có nhiều gia đình mong muốn được nhận bé làm con nuôi. Tuy nhiên, theo thủ tục pháp luật, sau 7 ngày UBND xã Diễn Phú ra thông báo, nếu không có bố, mẹ, người thân của bé đến nhận thì mới làm thủ tục khai sinh cho bé và cho, nhận con nuôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm