Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/11/2025 - 20:15 (GMT+7)

Nghề đan lưới giúp phụ nữ vùng biển vươn lên thoát nghèo

Thế Anh - Mộc Miên
Nghề đan lưới giúp phụ nữ vùng biển vươn lên thoát nghèo

Những người phụ nữ gắn bó với nghề đan lưới

Với đôi tay khéo léo cộng với bản tính chăm chỉ, cẩn thận đã giúp cho nhiều phụ nữ trên địa bàn xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau có được thu nhập ổn định từ nghề đan vá lưới. Qua đó giúp cho kinh tế gia đình ngày càng phát triển, vươn lên thoát nghèo.

Ngày cuối tuần, trong khoảng sân nhỏ trước nhà bà Trần Thị Hợp (ngụ ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau), các thành viên của tổ đan vá lưới trên địa bàn lại tập trung để làm việc. Mỗi người một công đoạn, ai cũng cố gắng vào công việc của mình nhanh nhất; từng tấm lưới cứ thế dần thành hình, đẹp và chắc chắn.

Cùng làm việc với chị em trong tổ, bà Hợp cho hay, bản thân đã gắn bó với công việc này từ nhiều năm nay và hiện bà đang làm tổ trưởng tổ đan vá lưới trên địa bàn. Tổ có 30 thành viên, hàng ngày các thành viên có thể tập trung lại để làm việc, cũng có thể mang nguyên vật liệu về để làm việc ngay tại nhà. Công việc này tạo thu nhập 150.000 - 250.000 đồng/người/ngày. "Ở tuổi 62, tôi có thể vừa làm việc, lại có thể trong nom nhà cửa và các cháu. Những khi đơn hàng nhiều cũng phải thức đêm để làm kịp giao cho khách", bà Hợp chia sẻ.

Nghề đan lưới giúp phụ nữ vùng biển vươn lên thoát nghèo- Ảnh 1.

Tổ đan vá lưới với các thành viên là phụ nữ, trong đó có nhiều phụ nữ đã lớn tuổi

Chị Hồ Thị Nhanh (44 tuổi) cho biết trước đây kinh tế của gia đình chủ yếu dựa hết vào công việc đi biển của chồng, lúc được lúc mất. Từ khi tham gia vào tổ đan vá lưới, kinh tế gia đình có thêm một nguồn thu, giúp cho cuộc sống ổn định hơn. Theo chị Nhanh, thời điểm trước và sau Tết là quãng thời gian nhiều việc nhất của các thành viên trong tổ. 

Hầu như mọi người đều phải làm thêm cả buổi tối để kịp giao hàng. "Công việc đan vá lưới rất phù hợp với phụ nữ miền biển, nhất là phụ nữ lớn tuổi. Quan trọng là mang lại thu nhập tốt, giúp nhiều chị em thoát nghèo", chị Nhanh tâm sự.

Gắn bó với nghề đan vá lưới hơn 10 năm, bà Hồ Thị Kiệp (61 tuổi) cho biết công việc này không quá vất vả, trong khi thu nhập ổn định. Tùy vào khả năng, mỗi người có sẽ làm một công đoạn khác nhau, người thì đan, người ráp phao, người dập chì… để làm ra một tấm lưới hoàn chỉnh. Bà Kiệp mong muốn tổ sẽ có thêm nguồn vốn để có thể chủ động hơn nữa trong việc mua nguyên vật liệu, giúp cho công việc của mọi người ngày càng tốt hơn.

Nghề đan lưới giúp phụ nữ vùng biển vươn lên thoát nghèo- Ảnh 2.

Nghề đan vá lưới giúp cho chị em có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững

Ông Lý Minh Trí, Trưởng ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) cho biết, Gò Công cũng là ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất trên địa bàn xã, với 59 hộ với 231 khẩu. Trước kia cuộc sống của nhiều gia đình trên địa bàn ấp còn gặp nhiều khó khăn. Sự ra đời của tổ đan vá lưới đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ. Qua đó giúp cho cuộc sống của bản thân các thành viên trong tổ cũng như gia đình ngày càng tốt hơn. Từ chỗ còn nhiều hộ nghèo, thì hiện nay trên địa bàn ấp còn 6 hộ nghèo, và ấp đặt mục tiêu sẽ không còn hộ nghèo vào năm 2026.

Bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) cho biết, trong những năm qua, Hội LHPN xã luôn cố gắng phát triển và duy trì các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để giúp hội viên, phụ nữ có việc làm ổn định. Trong đó, mô hình đan vá lưới ở ấp Gò Công được thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ cho chị em.

Nghề đan lưới giúp phụ nữ vùng biển vươn lên thoát nghèo- Ảnh 3.

Nghề đan vá lưới góp phần giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên

Theo bà An, phụ nữ nông thôn trình độ học vẫn vẫn còn hạn chế. Do đó, Hội cố gắng mở các lớp dạy nghề với từng hội viên cụ thể. Trong đó có tổ chức dạy nghề đan vá lưới cho chị em có mong muốn tham gia vào tổ, để có công việc và thu nhập ổn định. 

"Thành viên tổ đan vá lưới ấp Gò Công đa phần là người lớn tuổi, các thành viên trong tổ luôn hỗ trợ lẫn nhau tạo nên hiệu suất công việc, đầu ra sản phẩm ngày càng tốt hơn. Hoạt động của tổ cũng góp phần giúp cho ý thức làm việc tập thể ngày càng được nâng lên; chị em chia sẻ kinh nghiệm làm ăn và cả những khó khăn để giải quyết các vướng mắc. 

Hoạt động của tổ đã giúp cho kinh tế gia đình của các thành viên ngày khấm khá, giảm thiểu tình trạng chị em đi làm ăn xa. Trong thời gian tới, Hội sẽ hỗ trợ về nguồn vốn để chị em sắm ngư lưới cụ, cũng như kết nối để tìm thêm đầu ra, tăng thu nhập cho chị em", Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm cho hay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận