Người dân Hà Nội thích ứng nhanh với phiếu đi chợ

Trường Hùng
31/07/2021 - 18:32
Người dân Hà Nội thích ứng nhanh với phiếu đi chợ

Kiểm soát phiếu đi chợ của người dân tại chợ Thành Công B (quận Ba Đình), ngày 31/7

“Tôi rất tán thành hoạt động này, góp phần đảm bảo giãn cách xã hội. Phiếu đi chợ của tôi được cán bộ thu lại, giúp cho việc kiểm soát, quản lý số lượng người ra vào chợ từng ngày. Trong trường hợp có ca lây nhiễm tại đây, họ sẽ kịp thời gọi điện để hướng dẫn tự cách ly theo đúng quy định”, bà Bùi Mai Vân (60 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 1.

Cho rằng mô hình phát phiếu đi chợ, siêu thị được quận Tây Hồ triển khai kể từ ngày 26/7 là cần thiết để đảm bảo giãn cách, sau đó 1 ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai ngay và ngành Công Thương nghiên cứu ban hành 1 mẫu phiếu thống nhất áp dụng chung trên toàn thành phố.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 2.

Hàng loạt các quận đã tổ chức phát phiếu tới từng hộ dân, tạo điều kiện cho người dân ra vào các chợ dân sinh trên địa bàn mua lương thực, thực phẩm.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 4.

Chiều 30/7, người dân sống trên địa bàn quận Ba Đình đã được tổ trưởng tổ dân phố tới tận nhà phát phiếu đi chợ kèm những lời dặn dò kỹ lưỡng. Những phiếu này chỉ có tác dụng ra vào các chợ trên địa bàn quận Ba Đình. Chợ Thành Công B (phường Thành Công, Q.Ba Đình) nằm ở ranh giới tiếp giáp với quận Đống Đa, theo thói quen, những người dân ở quận kế bên vẫn thường đến đây đi chợ, tuy nhiên vì phiếu họ xuất trình không đúng nơi quy định nên lực lượng trực chốt ở chợ không cho vào, yêu cầu quay đầu xe trở lại.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 5.

“Ở phường Láng Hạ (quận Đống Đa) không vào được chợ này, phiền chị quay đầu trở ra. Người quận khác đến đây khiến việc truy vết rất khó”, cán bộ trực chốt giải thích.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 6.

Để bảo an toàn phòng chống dịch, Ban Quản lý đã đóng hầu hết các cửa phụ ra vào chợ, chỉ giữ lại một cửa đầu vào và một cửa đầu ra. Trong chợ chỉ có hơn 100 gian hàng bán thực phẩm, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Trước mỗi quầy hàng đều căng dây để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người bán và người mua.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 7.

“Tôi nhận được phiếu từ chiều hôm qua. Tôi rất tán thành hoạt động này, góp phần đảm bảo giãn cách xã hội. Phiếu đi chợ của tôi được cán bộ thu lại, giúp cho việc kiểm soát, quản lý số lượng người ra vào chợ từng ngày. Trong trường hợp có ca lây nhiễm tại đây, họ sẽ kịp thời gọi điện để hướng dẫn tôi và gia đình tự cách ly theo đúng quy định”, bà Bùi Mai Vân (60 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình) chia sẻ.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 8.

“Phường phát phiếu từ chiều hôm qua, hôm nay tôi đi bán hàng cũng nhúc nhắc hơn. Cách làm này đảm bảo giãn cách xã hội, an toàn cho người bán và người mua trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay”, bà Trang (72 tuổi), tiểu thương tại chợ Thành Công B, chia sẻ.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 9.

Việc triển khai phát biếu và lập chốt tại khu vực chợ Kim Liên (quận Đống Đa) được triển khai từ ngày 30/7. Theo chỉ đạo của quận Đống Đa, chợ cũng chỉ duy trì một lối ra và một lối vào, 6 lối còn lại bịt kín, dựng rào chắn barie.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 10.

Kể từ khi triển khai, nhìn chung người dân đều chấp hành xuất trình phiếu trước khi vào chợ. Phiếu này được lực lượng trực chốt giữ lại để truy xuất nguồn gốc, kiểm soát người ra vào chợ.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 11.

Kiểm tra thân nhiệt người dân trước khi vào chợ.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 12.

Chợ Kim Liên hiện có 45 gian hàng bán thực phẩm, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mở cử từ lúc 4-5 giờ sáng và đóng cửa vào 7-8 giờ tối.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 14.

“Tôi cũng rất lo sợ nhưng phải cố gắng tự bảo vệ mình. Đeo khẩu trang, găng tay cẩn thận, cố gắng nhắc nhở khách hàng đứng giãn cách đúng quy định, tránh việc dồn đông lại. Mỗi người ý thức một chút để góp phần chống dịch, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng”, tiểu thương Nguyễn Thị Hà (50 tuổi) chia sẻ.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 15.

“Tôi nhận được phiếu cách đây 2 ngày. Tôi thấy biện pháp quy định số ngày chẵn lẻ như thế này là hợp lý. Tuy nhiên cần phải kiểm soát chặt hơn những người ra vào chợ. Hơn nữa, các gian hàng ở đây bố trí gần nhau quá, không có giăng nylon phòng dịch ngăn cách tiếp xúc người mua hàng như ở một số chợ mà báo chí đã đăng tải trước đó”, chị Đỗ Thị Hương (50 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa) chia sẻ.

[Ảnh] Các quận Hà Nội đồng loạt triển khai mô hình phát phiếu đi chợ - Ảnh 16.

Không như thời gian mở cửa cả ngày ở chợ Thành Công B và chợ Kim Liên, chợ K92 (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) ghi rõ thời gian cố định: buổi sáng từ mở cửa từ 6 đến 9 giờ; buổi chiều mở cửa từ 15 giờ đến 18 giờ tối. Việc phát phiếu cho người dân tại các phường quanh khu vực chợ được triển khai từ ngày 28/7.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm