Người dân TPHCM đổ xô đến siêu thị mua lương thực, thực phẩm trước giờ giãn cách xã hội

Phạm Thương - CTV
30/05/2021 - 23:09
Người dân TPHCM đổ xô đến siêu thị mua lương thực, thực phẩm trước giờ giãn cách xã hội

Khách hàng xếp hàng dài để tính tiền

Chiều và tối 30/5, nhiều người dân TPHCM đã đổ về các siêu thị để mua sắm, chuẩn bị thực phẩm nhằm hạn chế ra ngoài. Đặc biệt, tại quận Gò Vấp, các siêu thị lại càng đông hơn khi 0h đêm nay sẽ thực hiện giãn cách xã hội.

Từ 0h đêm nay, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12, TPHCM) sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Vậy nên, rất đông người dân đã chủ động đến các siêu thị để chuẩn bị lương thực, thực phẩm nhằm hạn chế ra ngoài trong thời gian tới. Tại siêu thị Emart Phan Văn Trị, quận Gò Vấp (TPHCM), lượng người đến đây ngày cuối tuần vốn dĩ đã đông nay lại càng đông hơn khi có quyết định giãn cách xã hội.

Nhiều siêu thị tại TPHCM đông nghẹt khách đi mua thực phẩm - Ảnh 1.

Nhiều quầy hàng của Bách hóa xanh (TP Thủ Đức) hết hàng.

Không chỉ quận Gò Vấp, một số siêu thị khác trên địa bàn TPHCM cũng đón lượng khách đông hơn rất nhiều lần so với ngày thường. Tại siêu thị Mega Market trên Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức, TPHCM), nhiều người đã xếp hàng dài khoảng 50 m trước lối vào. Hệ thống siêu thị Bách hoá xanh (TP thủ Đức, TPHCM) cũng nườm nượp người ra vào mua hàng.

Nhiều siêu thị tại TPHCM đông nghẹt khách đi mua thực phẩm - Ảnh 2.

Lượng khách đến siêu thị Emart Phan Văn Trị, quận Gò Vấp (TPHCM) rất đông.

Các mặt hàng được người dân lựa chọn chủ yếu là: Gạo, mỳ tôm, thịt, trứng, sữa… Nhiều quầy hàng trên kệ "cháy hàng" nên nhân viên các siêu thị phải liên tục đẩy hàng vào kệ để phục vụ  khách hàng.  Tại quầy tính tiền khách hàng xếp hàng dài, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt tính tiền.

Ngoài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại các địa bàn nêu trên, UBND TPHCM cũng quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 15 trong vòng 15 ngày, kể từ 00h ngày 31/5.

Sở Công Thương TPHCM cho biết các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi... vẫn mở cửa hoạt động bình thường trong thời gian thành phố giãn cách với nguồn hàng dồi dào, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Do vậy, người dân không cần quá lo lắng đổ xô đi mua hàng hóa, tích trữ dẫn đến hiện tượng chen chúc, không tuân thủ các quy định chống dịch, khuyến khích mua hàng trực tuyến.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm