Người làm được 3 điều này sẽ hạnh phúc

PHAN
17/07/2022 - 18:35
Bạn đơn giản, thế giới như chốn thần thoại. Bạn phức tạp, thế giới là mê cung không lối thoát.

Trong “The Big Bang Theory”, một sitcom đình đám của Mỹ, từng có một câu thế này:

“Không phải người nào cũng đều công thành danh toại. Một số người trong chúng ta được định sẵn phải tìm kiếm từng chút ý nghĩa trong cuộc sống”.

Cuộc đời phức tạp, hãy cố đơn giản mà sống: Người làm được 3 ĐIỀU này chắc chắn hạnh phúc! - Ảnh 1.

1. Buông bỏ chấp niệm, sống giản đơn từ vật chất đến tinh thần

Đời người không phải chỉ biết theo đuổi việc mỗi ngày phải kiếm bao nhiêu tiền, ở nhà to đến đâu, đi xe sang cỡ nào. Lắm lúc, chúng ta chỉ là đang tìm kiếm giấc mơ tươi đẹp đó, mà chúng chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Người bình tĩnh sẽ bước đi dài lâu. Người biết đủ đầy luôn tìm thấy hạnh phúc. 

Điều cơ bản của việc thỏa mãn với hiện tại là phải khiến cuộc sống diễn ra theo trình tự, có trước có sau, để tâm hồn an nhiên tự tại. Từ bỏ phức tạp, tìm đến giản đơn. 

Căn phòng bừa bộn, nội tâm đầy tham vọng, những mối quan hệ hỗn loạn… Những điều phức tạp này sẽ khiến con người ngày càng xấu xí, chỉ biết so đo tính toán. 

Chấp nhặt chi li, điều tốt lành ngày một ít đi. Tranh đấu ồn ào, hạnh phúc càng rời xa. 

Đừng lúc nào cũng chau màu cau có. Đời người ngắn ngủi, hãy làm những gì mình thích, ăn những món mình mê. Mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười. Không tham lam, không ủ rũ triền miên. Đối xử tốt với bản thân thì cuộc sống mới đúng nghĩa. 

Trong cuộc đời chớp nhoáng này, chúng ta phải cố gắng có được phiên bản tốt hơn của mình, cũng nên vui vẻ chấp nhận bản thân không hoàn hảo.

Trưởng thành vốn dĩ là từ dòng đời nghiệt ngã trở nên khoan dung, cởi mở hơn. Như vậy thì cuộc đời mới giản đơn muôn phần.

2. Không hà khắc với bản thân và cuộc đời

Cuộc đời phức tạp, hãy cố đơn giản mà sống: Người làm được 3 ĐIỀU này chắc chắn hạnh phúc! - Ảnh 2.

Trong “Đạo đức kinh” của Lão Tử có nói: “Khởi đầu của vạn vật là đơn giản, từ đó mới phát triển phức tạp” (tạm dịch).

Nhiều người tự đặt ra cho mình những mục tiêu to lớn, đến khi không hoàn thành được thì thất vọng khôn nguôi.

Họ thường cho rằng bản thân là phi phàm hơn người, không thể trải qua cuộc đời tầm thường. Thế nhưng họ đã bỏ qua một điều: Làm người tầm thường, biết thỏa mãn với những gì mình đang sở hữu mới có thể hạnh phúc hơn.

Không chỉ với bản thân, chúng ta cũng không nên hà khắc đối với người khác.

Cũng giống như nhân vật Bree trong phim “Những bà nội trợ kiểu Mỹ” đình đám. Cô xinh đẹp, yêu cầu rất cao với bản thân, thậm chí càng hà khắc đối với gia đình.

Khi ăn cơm, cô không cho phép con trai đặt tay lên bàn. Con gái chỉ cần cài tóc lệch một chút, cô lập tức chỉnh lại cho ngay ngắn. Cô còn cấm chồng than vãn, lải nhải. 

Một gia đình trông bề ngoài cực kỳ hoàn hảo, nhưng cuối cùng thì sao? Chồng ngoại tình. hai đứa con bỏ nhà đi. 

Thật vậy! Cuộc sống này chẳng có ai hoàn hảo. Lắm lúc, chúng ta chỉ muốn ở nhà ăn mặc xuề xòa, đơn giản sống qua ngày. 

Hà khắc với mọi thứ dễ gây ra sự mệt mỏi và bất mãn. Thật ra, trưởng thành luôn quan trọng hơn thành công. Làm một người giản đơn và thú vị càng quan trọng hơn làm người giàu sang tẻ nhạt.

3. Sống khoan dung, lấy lương thiện làm gốc

Cuộc đời phức tạp, hãy cố đơn giản mà sống: Người làm được 3 ĐIỀU này chắc chắn hạnh phúc! - Ảnh 4.

Khoan dung là điều tốt đẹp nhất của đời người, đặc biệt là đối với những người thân thiết bên cạnh. Đây không phải là yếu đuối, cũng không phải nhún nhường, mà là biểu hiện của tình thương. 

Điều đáng tự hào nhất của một người, không phải là nổi tiếng được nhiều người yêu thích, mà chính là có bao nhiêu người chấp nhận ở bên cạnh khi rơi vào đường cùng.

Điều đáng cảm động nhất của một người, không phải kết thân với nhiều người khi phát đạt, mà chính là có được bao nhiêu người cổ cũ và giúp đỡ khi bần hàn.

Chăm chỉ làm việc là để cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Quý trọng cơ thể là để sức khỏe ở trạng thái tốt nhất.

Tâm tư giản đơn là để ngày tháng trôi qua một cách trọn vẹn. 

Thật vậy! Bạn đơn giản, thế giới như chốn thần thoại. Bạn phức tạp, thế giới là mê cung không lối thoát.

Thay vì làm người chỉ biết theo đuổi ước mơ nhưng không biết sống, chi bằng làm người tầm thường đơn giản và vui vẻ.

(Nguồn: Zhihu)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm