Người phụ nữ đau âm ỉ cả tuần, đi khám thì phát hiện ra dị vật trong ổ bụng

Linh Trần
19/01/2021 - 19:10
Người phụ nữ đau âm ỉ cả tuần, đi khám thì phát hiện ra dị vật trong ổ bụng

Một ca lấy vòng tránh thai lạc chỗ. Nguồn ảnh: VTV

Bệnh nhân đi khám khi thấy vùng hạ vị đau âm ỉ suốt cả tuần. Tại BV, bác sĩ phát hiện chiếc vòng tránh thai đã lạc vào ổ bụng của bệnh nhân nên nội soi lấy ra.

Ngày 19/11, BV TƯ Thái Nguyên cho biết, BV vừa lấy ra chiếc vòng tránh thai lạc vào ổ bụng nữ bệnh nhân H.T.N 34 tuổi (Lạng Sơn).

Trước đó, bệnh nhân bị đau vùng hạ vị hơn 1 tuần nên đến BV thăm khám. Tại BV, các bác sĩ thăm khám kết hợp với các biện pháp lâm sàng như siêu âm, Xquang đã phát hiện vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được nội soi phẫu thuật lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng.

Theo bác sĩ  Hà Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa (BV TƯ Thái Nguyên), quá trình phẫu thuật gặp một vài khó khăn. Nguyên nhân là do toàn bộ phần thân dụng cụ tử cung nằm trong dây chằng rộng vị trí sát với các mạch máu nuôi dưỡng tử cung và buồng trứng, chỉ có phần dây lơ lửng trong ổ bụng. Khi tiến hành phẫu tích do ổ bụng có nhiều dải dính nên quá trình gỡ dính diễn ra tương đối khó khăn để tránh làm tổn thương đến các mạch máu lớn xung quanh.

Sau hơn 2 tiếng thực hiện, ca mổ đã thành công. Kíp mổ đã lấy ra chiếc vòng tránh thai an toàn.

vòng tránh thai

Vòng tránh thai lạc vào ổ bụng được bác sĩ lấy ra (ảnh: BVCC)

Cảnh báo biến chứng từ vòng tránh thai

Bác sĩ phương cho biết, vòng tránh thai là biện pháp tránh thai tạm thời dành cho nữ có hiệu quả cao, dễ thực hiện, tiết kiệm và có tác dụng tốt trong nhiều năm. Tuy nhiên, vòng tránh thai cũng có một vài biến chứng như rong kinh, đau thắt lưng và đặc biệt là lạc chỗ.

Vòng tránh thai lạc chỗ là bệnh cảnh hiếm gặp, xảy ra khi không nằm đúng vị trí trong buồng tử cung mà nằm ở các vị trí bất thường khác như trong cơ tử cung, trong dây chằng, trong ổ bụng thậm chí chui vào các tạng khác trong ổ bụng. Trường hợp này gây nguy hiểm cho người bệnh do có thể sảy ra các biến chứng như chảy máu, thủng ruột hay viêm phúc mạc.

Các bác sĩ khuyến cáo, các chị em nên tháo dụng cụ tử cung sau 5 năm khi dụng cụ tử cung đã hết tác dụng tránh thai. Trong thời gian đặt dụng cụ tử cung cần đi khám phụ khoa định kỳ hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường để phát hiện các biến chứng và xử trí kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm