Người phụ nữ tử vong do nhảy lầu 4 ở bệnh viện

02/09/2016 - 16:07
Sau hai lần uống thuốc tự tử tại nhà không thành, trong lúc đang điều trị tại bệnh viện, một phụ nữ đã nhảy lầu 4 tự tử.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 sáng 2/9, khi đang điều trị tại khoa Nội, điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM), bà Hồ Hữu H. (SN 1963, ngụ tại Bình Chánh) nhảy lầu 4 của bệnh viện tự tử.

Dù được các bác sĩ bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên bà H. tử vong ngay sau đó.
nh.JPG
 Dãy nhà C5, nơi bà H. nhảy lầu 4 tự tử
Chị Oanh (nhân viên vệ sinh bệnh viện) cho biết: “Lúc tôi vào quét dọn phòng thì bà H. liên tục la mắng, chửi người nhà của mình, có dấu hiệu không tỉnh táo. Đến giữa trưa, nghe tiếng la hét của mọi người thì... sự việc đã quá muộn”.

Người nhà cho biết, bà H. có dấu hiệu tâm thần. Trước đó, bà H. đã hai lần uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bà H. hiện sống cùng anh trai, không có gia đình, con cái.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Hiện nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
img20160902124414.jpg
 Vụ việc nhận được sự quan tâm của rất nhiều người trong bệnh viện
img20160902125627.jpg
 Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm