Nguyên tắc cha mẹ 'tung con' lên mạng xã hội

28/03/2016 - 09:00
Những lời khuyên thiết thực dành cho các bậc phụ huynh qua một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học tại Mỹ.
Cha mẹ nên hỏi ý kiến của con trước khi đăng tải những thông tin của trẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: shutterstock)

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington và Đại học Michigan (Mỹ) đã tiến hành khảo sát 249 gia đình có trẻ từ 10 đến 17 tuổi. “Cha mẹ có rất nhiều quy tắc đối với con về việc không sử dụng điện thoại ở bàn ăn, không sử dụng điện thoại trong nhà thờ, không sử dụng điện thoại trong sự kiện của gia đình”, nhà nghiên cứu Alexis Hiniker nói.  “Nhưng những đứa trẻ này đều có quyền nói rằng cha mẹ cũng nên thực hiện những điều tương tự”, ông nói thêm.

Phụ huynh và con trẻ đã đồng ý trên hầu hết các nguyên tắc chung mà họ đã thống nhất . Nhưng bọn trẻ cũng thực sự muốn cha mẹ: “Xin dừng chia sẻ thông tin về con trên Facebook”, “Trẻ cảm thấy cha mẹ nên thực sự hỏi ý kiến và nói chuyện với trẻ trước khi đăng bất cứ thông tin gì về chúng lên mạng xã hội”.

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về thói quen sử dụng công nghệ trong gia đình bao gồm cả các quan điểm của trẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm