Nhà có 5 chị em gái thì 3 bị bướu cổ, 2 người ung thư tuyến giáp

Linh Trần
11/02/2020 - 19:59
Nhà có 5 chị em gái thì 3 bị bướu cổ, 2 người ung thư tuyến giáp
Sau khi thăm khám, xét nghiệm cho 5 chị em bệnh nhân, bác sĩ xác định có 2 người bị ung thư tuyến giáp, 3 người bị bệnh basedow.

Ngày 11/2, PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc BV Nội tiết TƯ, cho biết, BV đang điều trị cho nữ bệnh nhân N.T.S (35 tuổi, ở Bắc Ninh) bị basedow (bướu cổ). Đáng nói, gia đình bệnh nhân có 5 chị em gái thì 2 người được đã xác định mắc ung thư tuyến giáp, 3 người còn lại bị basedow.

Bệnh nhân S. cho biết, hơn 10 năm trước, khi còn là sinh viên đã có các triệu chứng như buồn ngủ, sút cân, mệt mỏi, người vã mồ hôi. Thời điểm ấy, chị S. nghĩ do sức khỏe yếu chứ không phải bệnh tật. Năm 2007, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng run chân tay, tim đập nhanh, hồi hộp, buồn ngủ nên đến BV kiểm tra. Tại đây, bệnh nhân được phát hiện mắc basedow và điều trị cho đến nay.

Nhà có 5 chị em gái thì 3 bị bướu cổ, 2 người ung thư tuyến giáp - Ảnh 1.

Bệnh nhân S. điều trị bệnh basedow đã nhiều năm qua

Gần đây, trong quá trình kiểm tra định kỳ, bệnh nhân tiếp tục được chẩn đoán có nhân tuyến giáp. Ngoài ra, chị gái thứ 2 của bệnh nhân cũng được chẩn đoán mắc basedow kèm bướu nhân tại BV địa phương trong một lần bị ốm. Phát hiện điều bất thường này, PGS. Trần Ngọc Lương đã khuyên gia đình bệnh nhân đi khám sàng lọc.

Sau khi thăm khám cho 3 chị em còn lại của chị S., các bác sĩ phát hiện chị gái cả của bệnh nhân và em gái thứ 5 mắc ung thư tuyến giáp, còn người em gái thứ 4 mắc basedow. Như vậy, cả 5 chị em bệnh nhân đều bị mắc bệnh về tuyến giáp.

Theo PGS.TS Trần Ngọc Lương, gia đình chị S. là trường hợp khá hiếm gặp khi mà cả 5 chị em cùng mắc các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp.

Ngay sau khi khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư tuyến giáp, 2 người trong gia đình bệnh nhân S. đã được BV tiến hành phẫu thuật và đưa ra phác đồ điều trị cụ thể. 3 người còn lại mắc basedow cũng đã được bác sĩ tư vấn và điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cả 5 người trong gia đình bệnh nhân đều ổn định, sinh hoạt bình thường.

Nhà có 5 chị em gái thì 3 bị bướu cổ, 2 người ung thư tuyến giáp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ cho biết, basedow là một bệnh phổ biến trong các bệnh nội khoa nói chung và các bệnh nội tiết nói riêng. Bệnh gặp ở nữ nhiều hơn nam (80%), đặc biệt là phụ nữ trẻ từ 21-30 tuổi. Bệnh liên quan mật thiết đến nồng độ estrogen ở nữ với nhiều yếu tố tác động gây bệnh như: yếu tố gen, miễn dịch, môi trường,… Khi bị bệnh, bệnh nhân hường có biểu hiện của hội chứng cường giáp, với các triệu chứng ăn khỏe, tinh thần bất ổn, nhịp tim nhanh thường xuyên, huyết áp tăng, xuất hiện bướu cổ lan tỏa, run đầu chi, mắt lồi. Đây là bệnh rất nguy hiểm cho hệ tim mạch, nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách, bệnh nhân sẽ tử vong trong tình trạng suy tim, suy kiệt và đặc biệt là trong tình trạng cơn bão giáp, một biến chứng rất nặng của bệnh.

Theo PGS. Trần Ngọc Lương, để phòng bệnh người dân cần đi khám định kỳ để phát hiện những bất thường từ đó có hướng tầm soát, điều trị kịp thời. Trường hợp bệnh nhân thấy xuất hiện khối u ở cổ thì cần đi khám chuyên khoa ngay để được phát hiện và tư vấn hướng điều trị.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm