Tags:

nhà khoa học nữ

2 nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

2 nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

Chiều 7/3, tại Văn phòng Chính phủ, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Doan đã trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 cho 2 nhà khoa học nữ.

Tri ân người sáng lập Giải thưởng Kovalevskaia

Tri ân người sáng lập Giải thưởng Kovalevskaia

Chiều 5/12, tại Hà Nội, lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam có buổi tiếp đón và làm việc cùng ông Neal Koblitz, Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia, đang có chuyến thăm tại Việt Nam.

3 nhà khoa học nữ xuất sắc nhận giải thưởng L’Oréal - UNESCO

3 nhà khoa học nữ xuất sắc nhận giải thưởng L’Oréal - UNESCO

Chiều 24/11, chương trình Giải thưởng Khoa học L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học (For Women in Science) đã trao giải năm 2023 cho 3 nhà khoa học nữ Việt Nam có các đề án nghiên cứu xuất sắc.

"Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi"

"Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi"

Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2023 với chủ đề "Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi". Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu là đại diện cấp cao các nước, các tổ chức phụ nữ trên toàn cầu cùng nữ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Cuộc đời bi kịch của nhà khoa học nữ chuyên săn tìm hóa thạch

Cuộc đời bi kịch của nhà khoa học nữ chuyên săn tìm hóa thạch

47 tuổi qua đời vì ung thư, những thế kỷ sau, đóng góp của Mary Anning cho lĩnh vực cổ sinh vật học mới được ghi nhận. Nhưng công việc của bà đã mở đường cho các thế hệ nhà khoa học nữ ngày nay.

2 nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Kova hạng mục kiến tạo

2 nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Kova hạng mục kiến tạo

Đó là PGS.TS. Đoàn Thị Thái Yên (Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) và TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Viện Bảo vệ thực vật) thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Vinh danh 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2022

Vinh danh 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2022

Chiều 25/11, tại Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học (For Women in Science) đã tổ chức buổi lễ trao Giải thưởng Nhà Khoa học nữ xuất sắc năm 2022 cho 3 Nhà khoa học nữ Việt Nam đã có các đề án nghiên cứu tiềm năng vì sức khỏe và lợi ích cho cộng đồng.

Nhà khoa học nữ duy nhất đoạt giải Nobel Hóa học 2022

Nhà khoa học nữ duy nhất đoạt giải Nobel Hóa học 2022

Giải Nobel Hóa học 2022 thuộc về nhà khoa học nữ người Mỹ Carolyn R. Bertozzi và 2 nhà khoa học nam vì đóng góp cho sự phát triển của nghiên cứu phản ứng hóa học click và phản ứng hóa học sinh trực giao.

Phụ nữ Ấn Độ thiếu cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực STEM

Phụ nữ Ấn Độ thiếu cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực STEM

Phụ nữ hiện chỉ chiếm 26% lực lượng lao động trong lĩnh vực STEM của Ấn Độ. Trong khi tỷ lệ các nhà nghiên cứu nữ ở quốc gia Nam Á này cũng thuộc hàng thấp nhất thế giới, chỉ 13,9%.

TS Hồ Thị Thanh Vân được UNESCO vinh danh Top 15 gương mặt nữ khoa học trẻ tài năng thế giới 2022

TS Hồ Thị Thanh Vân được UNESCO vinh danh Top 15 gương mặt nữ khoa học trẻ tài năng thế giới 2022

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân đã được Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới bầu chọn là 1 trong 15 gương mặt nữ khoa học trẻ tài năng thế giới 2022.