Nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt

Linh Trần
07/07/2022 - 17:20
Nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt

Các đối tượng, từ trái qua: Dũng, Quyền, Sinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, ổ nhóm trộm đã gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Sau đó, các đối tượng này đưa xe trộm cắp được vào Quảng Trị tiêu thụ.

Ngày 7/7, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ và phá Chuyên án 522T, bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh do Nguyễn Xuân Dũng (SN 1983) và Nguyễn Bá Quyền (SN 1984) đều ở xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, ổ nhóm trộm đã gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và các huyện: Nông Cống, Như Thanh (Thanh Hóa) và thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Để tiêu thụ số tài sản (xe máy) trộm cắp được, các đối tượng này đã thuê xe vận chuyển vào thị xã Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), bán cho Nguyễn Công Sinh (SN 1999) là đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp. 

Ngoài Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Bá Quyền, hầu hết các đối tượng trong ổ nhóm này đều là các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều các vam phá khóa, chìa khóa đa năng và các biển số xe máy. 

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại lớn cho các tổ chức và Nhân dân. Trong đó, trộm cắp xe máy là chủ yếu. Hầu hết thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp xe máy là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ các phương tiện trong việc quản lý tài sản của mình (để xe máy ở vỉa hè, không khóa cổ, khóa càng, không có người trông coi…). 

Vì vậy, để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động quản lý và bảo vệ tài sản của mình một cách hợp lý nhất. Khi phát hiện kẻ trộm, cần báo ngay cho lực lượng Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm