Những bữa cơm ấm nóng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn”

MH
22/10/2021 - 11:00
Những bữa cơm ấm nóng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn”
Đầu năm học 2020-2021 vừa qua, 196 trẻ em tại 5 điểm trường thuộc trường mầm non Thái Sơn và trường mầm non Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, đã có những bữa ăn bán trú đầy đủ dinh dưỡng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn”. Tổng giá trị tài trợ của dự án là 340.200.000 đồng/năm học.

Dự án "Cùng em khôn lớn" được khởi xướng từ tháng 6/2020 với mục tiêu cải thiện bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao và cải thiện cơ sở vật chất tại các điểm trường khó khăn. Trong năm đầu tiên triển khai, dự án đã kêu gọi được 340.200.000 đồng bảo trợ cho toàn bộ 85 học sinh điểm trường Khau Noong, Nà Ó (trường mầm non Thạch Lâm) và 110 học sinh điểm trường Bản Là, Sáng Xoáy, Khau Dề (trường mầm non Thái Sơn). Trong đó có 8.700.000 đồng mua dụng cụ nhà bếp phục vụ cho việc nấu ăn tại các điểm trường. Ngoài ra, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt còn hỗ trợ gần 60 triệu đồng để cải thiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học tại các điểm trường và giám sát, đánh giá dự án. Ngân sách này được trích từ số tiền gây quỹ được nhân dịp 5 năm thành lập Quỹ năm 2019. Dự án cũng vận động được sự chung tay đóng góp của chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục huyện Bảo Lâm và phụ huynh học sinh trong việc thuê nhân viên bếp tại trường.

Sẽ không còn những bữa mèn mén khô và nước suối!

Sẽ không còn những ngày trở về nhà ăn trưa và không quay lại trường học!

Các em sẽ cùng nhau lớn lên với sự sẻ chia ấm áp từ cộng đồng!

Những bữa cơm ấm nóng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn” - Ảnh 1.

Đây là thành quả của sự chung tay từ 159 nhà tài trợ cá nhân và đơn vị sau 72 ngày kêu gọi gây quỹ từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Những bữa cơm ấm nóng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn” - Ảnh 2.

Những bữa ăn bán trú không chỉ giúp các em nhỏ cải thiện chế độ dinh dưỡng mà còn góp phần hạn chế việc bỏ học buổi chiều tại các điểm trường

Những bữa cơm ấm nóng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn” - Ảnh 3.

Bữa ăn bán trú từ thứ 2 đến đến thứ 6 với thực đơn thay đổi hàng ngày, thực phẩm đa dạng (rau, trứng, thịt…) đều được chế biến tại bếp của điểm trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm


Những bữa cơm ấm nóng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn” - Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Liêm, Hiệu trưởng trường mầm non Thạch Lâm, vui mừng cho biết: "Từ nay các con đến trường sẽ không phải đem theo phần cơm trưa là mèn mén, cơm nguội nữa. Các con sẽ được ăn những suất cơm bổ dưỡng, nóng hổi và không phải bỏ buổi học chiều. Cảm ơn Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các nhà hảo tâm đã dành tình yêu thương cho các cháu học sinh nơi bản nghèo".


Những bữa cơm ấm nóng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn” - Ảnh 5.

Trước đó, bữa ăn của các em hầu hết là cơm trắng hoặc mèn mén (bột ngô hấp). Do điều kiện bữa ăn chưa được đảm bảo dinh dưỡng, đa số học sinh mầm non gặp phải tình trạng thấp còi, thiếu cân và tỉ lệ bỏ học buổi chiều của học sinh lên tới 80%.


Những bữa cơm ấm nóng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn” - Ảnh 6.

Trước đó, bữa ăn của các em hầu hết là cơm trắng hoặc mèn mén (bột ngô hấp). Do điều kiện bữa ăn chưa được đảm bảo dinh dưỡng, đa số học sinh mầm non gặp phải tình trạng thấp còi, thiếu cân và tỉ lệ bỏ học buổi chiều của học sinh lên tới 80%.

Những bữa cơm ấm nóng đầu tiên của dự án “Cùng em khôn lớn” - Ảnh 7.

Bằng việc kêu gọi bảo trợ bữa ăn với giá trị 1.700.000 đồng/năm học, các bé được cung cấp 5 bữa ăn/ tuần trong 10 tháng tại trường học



Nguồn: THG
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm