Những việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ ở xã vùng cao

Linh Trần
03/12/2022 - 22:40
Những việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ ở xã vùng cao

Các hoạt động hỗ trợ của Hội Phụ nữ đã giúp người dân vùng cao thoát nghèo

Để hỗ trợ hội viên, Hội LHPN xã Nậm Đét đã phát động, triển khai nhiều cách làm đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên

Thời gian qua, Hội LHPN xã Nậm Đét (huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhờ đó, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo, tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Tại Chi hội phụ nữ thôn Bản Lắp (xã Nậm Đét), hiện có 63 hội viên. Thời gian qua, Chi hội Phụ nữ thôn đã giúp đỡ gia đình hội viên Triệu Thị Mấy thoát nghèo. Được biết, chị Triệu Thị Mấy bị khiếm khuyết, tàn tật. Chi hội Phụ nữ đã quyên góp ủng hộ 40 triệu đồng, trong đó có 12 triệu đồng tiền mặt, 153 ngày công lao động, hỗ trợ làm nhà; hỗ trợ nguyên vật liệu, gạo, hỗ trợ giống, truyền đạt kinh nghiệm sản xuất. 

Những việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ ở xã vùng cao - Ảnh 1.

Người dân xã Nậm Đét thu hoạch quế

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ thôn đã giúp nhau hàng trăm ngày công lao động, 17 triệu đồng tiền mặt, cây con giống. Điển hình trong phong trào là chị Triệu Thị Phấy, Đặng Thị Sếnh, Triệu Thị Mùi.... Phong trào này đã góp phần đưa Bản Lắp trở thành thôn đi đầu trong phát triển kinh tế ở xã, đặc biệt gắn với thực hiện mô hình nhà sạch vườn đẹp. Đến nay các gia đình hội viên phụ nữ trong thôn đã trồng mới trên 200ha cây quế. 

Từ trồng quế, đã có nhiều hộ mua được xe ô tô, xây nhà kiên cố. Ví như gia đình chị Triệu Thị Mùi. Hiện gia đình chị Mùi có nhiều quế nhất trong thôn, xã với trên 10ha quế, trong đó có 8ha đang cho thu hoạch. Từ năm 2013 đến nay, quế trúng giá cao, mỗi năm gia đình chị Mùi thu trên 100 triệu đồng từ quế.

Những việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ ở xã vùng cao - Ảnh 2.

Cây quế hữu cơ đã thay đổi đời sống người dân Nậm Đét

Từ trồng quế, ở xã Nậm Đét đã có 5 hộ gia đình hội viên phụ nữ mở đại lý, xưởng thu mua, tiêu thụ quế, chế biến gỗ. Nổi bật là gia đình chị Bàn Thị Líu (dân tộc Dao, ở thôn Nậm Đét). Hiện chị Líu đã là bà chủ xưởng thu mua, chế biến và xuất khẩu quế Nậm Đét, với tổng thu nhập gia đình trên 500 triệu đồng/năm; Đồng thời, giải quyết việc làm theo thời vụ cho 10- 15 lao động địa phương. Trung bình, mỗi năm gia đình chị thu mua, xuất khẩu trên 400 tấn vỏ quế khô, tinh dầu quế ra thị trường Quảng Nam, Đà Nẵng và xuất khẩu sang Ấn Độ.

Chị Líu chia sẻ: "Tôi đã gắn bó với cây quế từ nhỏ. Trước việc tiêu thụ khó khăn do một phần bị ép giá, chúng tôi đã mở xưởng vừa giúp mình, vừa giúp bà con. Hiện, gia đình tôi tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Techvina phát triển cây quế hữu cơ và đẩy mạnh thu mua, xuất khẩu vỏ quế khô cho người dân".

Những việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ ở xã vùng cao - Ảnh 3.

Các mô hình kinh tế mới giúp người dân vùng cao thoát nghèo

Gắn phát triển kinh tế với các phong trào của Hội

Bà Đặng Thị Mấy, Chủ tịch Hội LHPN xã Nậm Đét cho biết, để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội đã tích cực vận động chị em chú trọng phát triển kinh tế gia đình với các hình thức như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tập trung phát triển cây quế, vườn quế hạnh phúc gắn với mô hình nhà sạch vườn đẹp; hỗ trợ giống, vốn, tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, giúp đỡ nhau bằng ngày công lao động, cây con giống, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn nhằm tạo điều kiện phù hợp để chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đặc biệt chú trọng triển khai mô hình "cả Chi hội giúp một hội viên nghèo có địa chỉ".

Những việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ ở xã vùng cao - Ảnh 4.

Hội viên, phụ nữ sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình

Nhờ những chính sách ưu đãi, sự quan tâm chia sẻ, động viên kịp thời, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau mà số hộ nghèo, đặc biệt số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã giảm qua các năm. Trên địa bàn xã đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, đem lại thu nhập hàng năm từ 70 triệu đến trên 300 triệu đồng/năm từ phát triển cây quế, sắn gắn với dịch vụ nông nghiệp.

Bà Mấy cũng cho biết, từ đầu năm 2013, mô hình nhà sạch vườn đẹp được triển khai thí điểm ở xã tại 2 thôn Nậm Đét và Nậm Bó với nhiều tiêu chí như: sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; bố trí không gian nhà ở hợp lý,… Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã thành lập được 8 mô hình tại 8 chi hội của 8 thôn.

Hội Phụ nữ xác định tiếp tục củng cố mô hình, huy động thêm 245 hội viên phụ nữ tham gia thành viên câu lạc bộ, nâng tổng số thành viên tại xã lên 448 thành viên/8 câu lạc bộ. Mô hình câu lạc bộ nhà sạch, vườn đẹp trên địa bàn xã Nậm Đét đã và đang phát huy được hiệu quả thiết thực. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ giúp cho chị em phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, mọi nhà trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; giúp người dân cải thiện cuộc sống, chung tay xây dựng nông thôn mới".

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và sự chủ động của Hội Phụ nữ xã Nậm Đét đã giúp chị em thay đổi tư duy, cách làm. Đồng thời, phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất, kinh doanh, giúp hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm