Nữ nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt tiền của khách hàng

Quỳnh Nga
30/08/2022 - 21:08
Trong quá trình làm đại lý bảo hiểm nhân thọ, Liệu đã bán bảo hiểm cho nhiều cá nhân nhưng không nộp lại cho công ty bảo hiểm mà tìm cách chiếm đoạt, sử dụng cá nhân, dẫn đến nhiều hợp đồng bảo hiểm của khách hàng bị mất hiệu lực.

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa thi hành lệnh khám xét nơi ở của Đinh Thị Minh Liệu (SN 1977, trú tại TDP 11, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 12/2008, Liệu làm đại lý cho 1 công ty bảo hiểm nhân thọ.

Bắt giữ nữ nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt tiền của khách hàng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Thị Minh Liệu. Ảnh: CAQB

Thời gian này, Liệu đã bán bảo hiểm cho nhiều cá nhân trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Theo quy định, 6 tháng thu tiền phí 1 lần từ người mua bảo hiểm. Tuy nhiên, Liệu đã không nộp lại cho công ty mà tìm cách chiếm đoạt, sử dụng cá nhân dẫn đến các hợp đồng không đóng phí liên tục bị mất hiệu lực.

Sau khi các hợp đồng bị mất hiệu lực vì không nộp tiền vào công ty, Liệu vẫn tiếp tục thu tiền phí bảo hiểm từ người mua và chiếm đoạt số tiền trên của các người nộp tiền. Tuy nhiên, Liệu không viết phiếu thu theo quy định mà chỉ yêu cầu người mua bảo hiểm đưa phiếu thu cũ để Liệu sửa chữa, ghi thêm thông tin nộp tiền. Mục đích là nhằm lấy lòng tin để người mua bảo hiểm giao tiền cho Liệu.

Với thủ đoạn trên, Liệu đã chiếm đoạt số tiền của 3 nạn nhân tại địa bàn huyện Minh Hóa với hơn 81,6 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm