Nữ sinh lớp 6 cứu 2 em nhỏ thoát chết đuối

10/11/2015 - 10:17
Nghe tiếng kêu cứu khẩn thiết của em gái 4 tuổi báo có người bị đuối nước, Vân Anh (11 tuổi) đang thả trâu gần đó vội chạy tới nhảy xuống hố kéo hai bé trai 4 tuổi lên bờ.
Khoảng 17h chiều 31/10, em Nguyễn Thị Vân Anh (11 tuổi, nữ sinh lớp 6A, trường THCS xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang chăn trâu thì nghe tiếng kêu của em gái gần đó vọng tới "chị ơi cứu Việt và Long bị chết đuối". Nữ sinh lớp 6 vội băng qua quãng đồng chừng 50 m tới hố nước, thấy hai bé trai đang chìm dần, trên bờ bé Lan 4 tuổi lu loa chỉ tay xuống hố.

"Em lập tức nhảy xuống, hố nước sâu lút đầu. Thấy Việt chìm cách bờ hơn 4 m, còn Long (cùng 4 tuổi) cách bờ chừng 2 m, em liền bơi vọt ra xa, lặn xuống vớ lấy chân Việt kéo vào. Vừa kéo Việt, em vừa bơi và đạp cho Long dạt vào bờ", Vân Anh kể.
Vân Anh chỉ vị trí cứu hai em nhỏ đuối nước dưới ao. Ảnh: Theo Tuổi Trẻ

Sau khi kéo hai bé trai lên vệ cỏ, thấy Việt bất tỉnh, Vân Anh lập tức ấn vào ngực để nước trong bụng trào ra ngoài, sau đó tiếp tục sơ cứu cho nạn nhân còn lại. "Em không kịp nghĩ lao xuống nước có nguy hiểm hay không nữa, chỉ biết phải làm sao cứu hai em nhỏ đang chìm dần", Vân Anh kể.

Cùng lúc đó, bà Nguyễn Thị Thanh (51 tuổi, bà nội bé Long) nhà cách đó vài chục mét nghe tiếng kêu cứu vội chạy tới hỗ trợ Vân Anh cấp cứu hai nạn nhân. Sau khi nôn ra hết nước và được xoa bóp dầu, hai bé trai dần tỉnh táo.

Vân Anh là con út, trước em có 7 anh chị em. Cô bé được dạy bơi từ năm lên 7 sau những buổi theo cha ra đồng chăn trâu và bắt ốc ở ao hồ. Trường THCS Nghi Văn đã có buổi tuyên dương việc làm của em trước toàn trường kèm theo món quà nhỏ.
 
Trên mạng xã hội, Nguyen Van Phu viết: Em nhỏ thật đáng khâm phục! Mới lớp 6 nhưng em đã xử lí tình huống rất thông minh và bình tĩnh. Thậm chí nhiều người lớn trong tình huống thế này còn không tháo vát được bằng em.

Tài khoản Khanh Nguyen Quoc cho rằng: Cần phải đưa ngay môn bơi lội vào môn thể dục ở trường vì hiện nay, hầu hết các em nhỏ đều không biết bơi.

Còn Boris bình luận: Em gái thật đáng khen, còn các bậc phụ huynh có con nhỏ mà không trông nom hay giáo dục con về sự nguy hiểm khi chơi gần ao hồ thì thật đáng trách, có ngày mất con vĩnh viễn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm