Nuôi cấy 5 mẫu virus của các bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 nhưng không phát triển

Linh Trần
28/04/2020 - 17:19
Nuôi cấy 5 mẫu virus của các bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 nhưng không phát triển
Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã thực hiện việc nuôi cấy 5 mẫu virus của các ca dương tính lại với SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh nhưng các virus này không phát triển.

Liên quan đến các bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được chữa khỏi, ngày 28/4, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, để làm rõ cơ chế lây bệnh, các chuyên gia đã tiến hành nuôi cấy virus SARS-CoV-2 của 5 bệnh nhân. Tuy nhiên, virus SARS-CoV-2 của 5 mẫu bệnh phẩm này không phát triển.

Còn theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, trong số các bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được chữa khỏi COVID-19, đến nay chưa phát hiện được trường hợp lây nhiễm cộng đồng. Như thế, với các trường hợp tái nhiễm thì khả năng lây nhiễm đối với người tiếp xúc gần là rất thấp.

Nuôi cấy 5 mẫu virus của các bệnh nhân tái nhiễm COVID- 19 nhưng không phát triển.  - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại cơ sở y tế

Trong một diễn biến khác, Tiểu Ban điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19) cho biết, trong số 8 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được chữa khỏi COVID-19, có 3 bệnh nhân đã âm tính. Cụ thể, tại Quảng Ninh, có 2 bệnh nhân, đó là các BN 24 (24 tuổi, trú ở TP Hạ Long, Quảng Ninh); BN 152 (nam, 40 tuổi, Hà Nội). Đến sáng ngày 28/4, cả 2 bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, 2 bệnh nhân trên có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, tự thở được, đang được cách ly, theo dõi tiếp.

Còn tại Bình Thuận, kết quả xét nghiệm mới nhất từ viện Pasteur Nha Trang cho thấy, BN 36 đã âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với BN 36 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 270 trường hợp mắc COVID-19 (ngày thứ 12 liên tiếp không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng, kể từ ngày 17/4); 222 trường hợp đã khỏi bệnh, còn lại 48 người bệnh đang điều trị tại 9 cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 8 ca, âm tính 2 lần liên tiếp là 2 ca, âm tính 3 lần liên tiếp trở lên là 4 ca.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm