Cơ quan quản lý truyền thông điện tử Pakistan (PEMRA) có nhiệm vụ theo dõi sát sao và phải thông báo cho chính quyền biết khi phát hiện ra bất cứ hành động nào vi phạm lệnh cấm.
Lệnh cấm trên được đưa ra sau khi tòa án nhận được một bản kiến nghị do công dân có tên Abdul Waheed đệ trình. Bản kiến nghị cho rằng ngày Valentine là "chống lại các giáo lý của Hồi giáo và nên bị cấm ngay lập tức."
![]() |
Mohammad Naveed, chủ một cửa hàng hoa ở Pakistan, đã đầu tư nhập nhiều hàng trước khi lệnh cấm được ban hành. (Nguồn: CNN) |
Đây là lần đầu tiên Pakistan ban hành lệnh cấm ngày Valentine trên phạm vi toàn quốc. Cách đây một năm, Hội đồng thành phố Peshawar cũng đã áp đặt lệnh cấm ngày Valentine, cho rằng ngày lễ này “không có chỗ trong truyền thống" và “chống lại những giá trị của Hồi giáo."
Bên cạnh những ý kiến đồng tình, một số nhà hoạt động nhân quyền ở Pakistan đã lên tiếng phản đối lệnh cấm này.
Mặc dù ngày lễ Valentine có xu hướng không được tổ chức rộng rãi trên khắp Pakistan nhưng một số công ty đã tranh thủ ngày lễ này để quảng bá sản phẩm của họ.
Mohammad Naveed, chủ một cửa hàng hoa bên đường cho biết, ông đã đầu tư 2.000 USD để mua hoa hồng phục vụ cho các “thượng đế” vào ngày 14/2 và nếu chính quyền cấm bán hoa hồng trong ngày Valentine thì đó thực sự là thảm họa đối với ông.