Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/10/2025 - 16:03 (GMT+7)

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nước ngoài bị vỡ sọ, dập não

Đông Quân
Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nước ngoài bị vỡ sọ, dập não

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh

Nam thanh niên người Campuchia bị vỡ sọ, dập não sau khi xảy ra xô xát được các bác sĩ tại TPHCM phẫu thuật cứu sống.

Trước đó, trong một vụ xô xát, anh T. (35 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị đánh bằng vật cứng gây chảy máu đầu và đã được sơ cứu tại bệnh viện địa phương.

Tưởng chừng như đã bình phục thì bất ngờ vài ngày sau, vết thương trên đầu anh T. tiếp tục chảy máu. Bệnh nhân có biểu hiện rối loạn hành vi và cảm xúc, liên tục kêu than vì đau đầu dữ dội.

Trước tình trạng nghiêm trọng, gia đình quyết định được bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) để điều trị. Tại đây, kết quả chẩn đoán hình ảnh bằng chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy, bệnh nhân bị lún sọ trán hai bên, dập xuất huyết não thùy trán phải và tụ khí sọ não.

Sau khi đánh giá toàn diện, BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, cho biết: "Tình trạng của người bệnh rất nghiêm trọng, cần được phẫu thuật cấp cứu vùng sọ não trước khi xuất hiện biến chứng thần kinh nguy hiểm như rối loạn hành vi, suy giảm trí nhớ, viêm màng não, sốc nhiễm trùng hoặc áp xe não, thậm chí là tử vong".

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nước ngoài bị vỡ sọ, dập não- Ảnh 1.

Sau phẫu thuật, phần sọ lún, não dập và máu tụ đã được lấy sạch, không còn dấu hiệu của tụ khí nội sọ

Ê-kíp khẩn cấp tiến hành phẫu thuật cứu sống người bệnh. Khi tiếp cận vị trí sọ lún, các bác sĩ ghi nhận mô não có lẫn nhiều dị vật, màng cứng rách dài, nhiều mảnh xương vỡ cắm sâu trong tổ chức não kèm ổ não dập nát, cho thấy mức độ tổn thương phức tạp, cần được can thiệp ngay để tránh biến chứng thần kinh nguy hiểm.

Các dị vật được bác sĩ lấy ra hoàn toàn, vùng não dập và máu tụ được xử lý triệt để. Sau đó, ê-kíp tiến hành khâu và treo màng cứng, bơm rửa - cầm máu toàn bộ vùng phẫu thuật, đồng thời đặt dẫn lưu dưới da để kiểm soát dịch, phòng ngừa nhiễm trùng sau mổ.

Sau phẫu thuật, các chỉ số sinh hiệu của người bệnh dần ổn định, không có dấu hiệu tổn thương thần kinh khu trú đáng kể và được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Hải Tâm, chấn thương sọ não hở do vật cứng, sắc nhọn hoặc va đập mạnh là tình huống cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tụ khí nội sọ, nhiễm trùng, viêm màng não và các biến chứng thần kinh nặng nề nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, người bị thương ở vùng đầu cần sớm được đưa đến bệnh viện có chuyên khoa thần kinh để kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận