Phi công người Anh mắc Covid-19 nở nụ cười và nói lời cảm ơn

Đông Quân
17/06/2020 - 19:34
Phi công người Anh mắc Covid-19 nở nụ cười và nói lời cảm ơn

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - thăm, động viên các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh nhân 91

Chiều 17/6, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - đã đến thăm, động viên các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh nhân 91 - phi công người Anh mắc Covid-19.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM thăm phi công người Anh

Đại diện Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến ngày 16/6, phi công người Anh mắc Covid-19 đã nở nụ cười đầu tiên sau hơn 2 tháng hôn mê và nói được lời cảm ơn.

Các bác sĩ tiên lượng, bệnh nhân đang hồi phục tốt nhưng còn cần thêm ít thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động.

Bệnh nhân 91 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM từ ngày 18/3 đến 22/5, sau đó được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Phi công người Anh mắc Covid-19 nở nụ cười và nói lời cảm ơn - Ảnh 2.

Phi công người Anh mắc Covid-19 hồi phục kỳ diệu

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự cảm phục, trân trọng về chuyên môn và tấm lòng với bệnh nhân của các bác sĩ trên địa bàn thành phố, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và Bệnh viện Chợ Rẫy; những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận phòng chống dịch

Ông Phong đánh giá quá trình điều trị và phục hồi của bệnh nhân 91 hết sức kỳ diệu, có những thời điểm bệnh nhân đối diện với thập tử nhất sinh, có lúc ngành y tế đã bàn phương pháp ghép phổi. Với sự nỗ lực của bác sĩ, bệnh nhân đã phục hồi mang lại niềm tin rất lớn cho bệnh nhân, người dân.

Dịp này, UBND TPHCM cũng đã khen thưởng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và Bệnh viện Chợ Rẫy vì những nỗ lực trong công tác chẩn đoán và điều trị cho ca bệnh Covid-19 nặng là bệnh nhân 91.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm