Phó Chủ tịch nước thăm Trúc Nhi - Diệu Nhi sau ca phẫu thuật tách bé gái song sinh dính liền

Đông Quân
20/07/2020 - 11:35
Phó Chủ tịch nước thăm Trúc Nhi - Diệu Nhi sau ca phẫu thuật tách bé gái song sinh dính liền
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, ca phẫu thuật tách bé gái song sinh dính liền bụng chậu rất thần kỳ và tin tưởng hai bé sẽ bình phục, phát triển tốt.

Sáng 20/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm Trúc Nhi - Diệu Nhi hiện đang hẫu phậu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) sau cuộc đại phẫu tách rời kéo dài hơn 13 tiếng đồng hồ diễn ra vào ngày 15/7.

TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - cho biết, hiện hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi vẫn đang nằm hồi sức. "Hai bé vẫn đang được cho ngủ để không đau sau hồi phục vết thương, nuôi ăn tĩnh mạch. Sức khỏe của hai bé tương đối ổn định", bác sĩ Định thông tin.

Cũng theo bác sĩ Định, sau cuộc phẫu thuật, hai bé sẽ có những thay đổi sinh lý rất lớn nên phải chờ đợi thêm thời gian để có sự tương thích. Thành công của ca mổ chỉ là bước đầu và còn một quá trình hậu phẫu đầy khó khăn phía trước.

Phó Chủ tịch nước: "Ca phẫu thuật tách bé gái song sinh rất thần kỳ" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự xúc động khi theo dõi thông tin về ca phẫu thuật cho hai bé gái song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi và càng xúc động hơn khi được trực tiếp đến thăm hai bé.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương ê-kíp bác sĩ cũng như cha mẹ hai bé gái sau ca phẫu thuật lịch sử. Theo Phó Chủ tịch nước, ca phẫu thuật này không chỉ được người dân trong nước mà cả thể giới rất quan tâm. "Qua cuộc phẫu thuật này, niềm tin của người dân đối với ngành y tế càng lớn, thể hiện cái tâm của người lương y", Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ.

Phó Chủ tịch nước: "Ca phẫu thuật tách bé gái song sinh rất thần kỳ" - Ảnh 2.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã trao tặng 50 triệu đồng cho ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho hai bé. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng tặng 20 triệu đồng, quà đến gia đình hai bé gái Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Ngoài ra, đại diện Bộ Y tế cũng đã tặng Bằng khen của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho tập thể bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vì thành công của ca phẫu thuật.

Trước đó, vào ngày 15/7, sau hơn 13 tiếng đồng hồ, ê-kíp bác sĩ gần 100 người từ các bác sĩ bện viện hàng đầu đã phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh dính liền vùng bụng chậu hiếm gặp Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Sau cuộc phẫu thuật, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Bộ trưởng  Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã gọi điện chúc mừng đội ngũ y bác sĩ  và gửi lời chúc đốt đẹp nhất tới Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm