Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ủng hộ Chỉ thị 12 của TPHCM về phòng chống dịch Covid-19

Đình Hưng
24/07/2021 - 13:48
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ủng hộ Chỉ thị 12 của TPHCM về phòng chống dịch Covid-19

Hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của TPHCM - Ảnh: TTBC

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ Chỉ thị 12 của Thành ủy TPHCM về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu cao nhất là sớm kiểm soát dịch Covid-19.

Xác định rõ mục tiêu

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sơ kết 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của TPHCM chiều 23/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý TPHCM cần xác định rõ mục tiêu trong những ngày tới là truy F0 hay ngặn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Phải xác định mục tiêu rõ bởi với tình hiện tại thì không biết truy F0 đến bao giờ mới hết. Như ở huyện Cần Giờ, ban đầu chỉ có ít ca nhưng bây giờ đã hơn 200 ca, xét nghiệm ngẫu nhiên trên phà Bình Khánh cũng phát hiện 6 ca.

Điều này cho thấy có sự lây lan dịch bệnh trong khu dân cư, tình trạng này đang xảy ra ở các tỉnh phía Nam và một số tỉnh phía Bắc. Phó Thủ tướng cho rằng, thành phố cần bình tĩnh đánh giá để có cách xử lý. Thực hiện test nhanh ở "vùng đỏ" tìm F0 để làm xanh "vùng đỏ", và giữ "vùng xanh". Tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nguy cơ cao,

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đồng tình, thống nhất với việc thành phố triển khai cách ly F0, F1 tại nhà và áp dụng mô hình tháp điều trị 5 tầng trong thu dung, điều trị F0. Đồng thời đề nghị thành phố nên cân nhắc, không để F0, F1 cách ly tập trung một chỗ, dẫn đến lây nhiễm chéo; cần có sự phân tầng, phân cấp và giám sát thật tốt. Để làm được điều này thì phải tăng cường năng lực, nhân lực cho tuyến quận huyện.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ủng hộ Chỉ thị 12 của TPHCM về phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ủng hộ Chỉ thị 12 về phòng chống dịch Covid-19

"Chỉ khi nào F0 nặng mới chuyển lên tuyến trên, nếu có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng mà cứ đưa lên thì chịu sao nổi", Phó Thủ tướng phân tích.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ủng hộ Chỉ thị 12 của Thành ủy TPHCM về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời cho rằng về cơ bản, lâu dài vẫn phải tiếp tục đối phó với dịch bênh, tập trung nguồn lực cho vaccine để tiêm cho người dân và trang thiết bị y tế, oxy, máy thở để phục vụ tốt nhất cho công tác điều trị.

Giảm F0 và số ca tử vong

Trong khi đó, tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 với các bộ ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tối ngày 23/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, có 2 nhiệm vụ chính hiện nay là giảm số ca F0 và nâng cao năng lực điều trị, giảm thiểu tử vong.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, thành phố thay đổi tư duy trong công tác quản lý khu phong tỏa, với mục tiêu tiên quyết là không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa; thực hiện khoanh vùng phong tỏa đáp ứng các tiêu chí về dịch tễ, không quá hẹp để bỏ sót F0, nhưng cũng không quá rộng vì việc phong tỏa ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Định kỳ đánh giá tình hình khu phong tỏa để kịp thời gỡ phong tỏa từng phần khi đã đủ điều kiện an toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ủng hộ Chỉ thị 12 về phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Xác định, để kiềm chế dịch thành công phải kiểm soát thật chặt chẽ khu phong tỏa, thành phố quyết liệt, kiểm soát thực hiện nghiêm giãn cách, không để người dân trong khu phong tỏa tiếp xúc với nhau, theo nguyên tắc "nhà cách ly với nhà, người cách ly với người".

Ngoài ra, các khu cách ly tập trung tiếp tục quản lý tốt các trường hợp F1, không để phát sinh lây nhiễm chéo. Chiến dịch tiêm vaccine đợt 5 tiếp tục triển khai, nhưng không đặt mục tiêu phải tiêm nhanh nhất mà đặt yêu cầu đảm bảo giãn cách, an toàn và hiệu quả nhất.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố cũng tập trung nâng cao năng lực điều trị và giảm thiểu tử vong qua việc làm tốt công tác đánh giá, luân chuyển người bệnh từ các cơ sở cách ly, điều trị về quản lý, theo dõi tại nhà đối với người không có triệu chứng và ngược lại khi người bệnh có triệu chứng bất thường hoặc chuyển nặng; triển khai thực hiện cách ly tại nhà đối với F0, F1 theo quy định của ngành y tế với việc theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực điều trị, hệ thống trang thiết bị, nhân lực để đảm bảo luôn làm chủ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác theo dõi các F0 tại tầng 1, tầng 2 theo hệ thống 5 tầng điều trị.

Ngoài ra, phát huy hoạt động của Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch của thành phố trong việc tăng cường lực lượng hỗ trợ cho địa phương thực hiện tốt phương châm 5 tại chỗ. Đồng thời, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm cấp cứu 115 trong công tác điều phối và vận chuyển bệnh nhân kịp thời, giảm tử vong.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm