Phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Hậu Giang đi vào chiều sâu

Hưng Long
09/06/2020 - 06:46
Phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Hậu Giang đi vào chiều sâu

Các đại biểu tại Hội nghị điển hình Phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, giai đoạn 2015 - 2020

Trong phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Hậu Giang đã xuất hiện nhiều điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Hậu Giang.

Xuất hiện nhiều nhân tố mới

Ngày 8/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, giai đoạn 2015-2020; sơ kết giai đoạn 1 - Hội thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2020.

Tham dự hội nghị, bà Đỗ Thụy Diệu Tâm – Phó Trưởng Ban công tác phía Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - đánh giá cao hiệu quả phong trào thi đua ở các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Hậu Giang. Các cấp hội của tỉnh đã góp phần nâng chất lượng hoạt động hội, động viên, cổ vũ cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Hậu Giang được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Từ đó, phát huy được nội lực, tinh thần lao động sáng tạo của chị em.

Hoạt động hiệu quả của Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã xuất hiện nhiều điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Hâu Giang: Nhờ hoạt động hiệu quả của Hội đã xuất hiện nhiều nhân tố mới  - Ảnh 1.

Các đại biểu trong buổi Tọa đàm Xây dựng thương hiệu Việt chất lượng cao

Chị em rất tích cực ứng dụng công nghệ, phát triển nhiều loại hình dịch vụ, góp phần tăng cơ cấu Tổng sản phẩm trên địa bàn, tăng nguồn thu ngân sách, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong tỉnh. Các chị em tích cực, hăng hái tham gia chương trình kinh tế trọng tâm của địa phương, từng bước tăng hàm lượng khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa và xây dựng chuỗi giá trị nông sản, tham gia thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Nhiều ý tưởng giúp chị em thoát nghèo bền vững

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã biểu dương 45 tập thể và 45 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 

Qua sơ kết giai đoạn 1 - Hội thi Ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020, Hội đồng xét duyệt đã tuyển chọn ra 11 ý tưởng trong tổng số 30 ý tưởng để tham dự hội thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Điển hình là cơ sở kinh doanh may vớ (bít tất) gia công của chị Trần Thị Thúy Hằng , ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp ấp ủ từ một tiệm may quần áo nhỏ tại gia đình. Khi còn là tiệm may gia công, chị Hằng dạy thêm cho một vài chị em trong ấp để kiếm thêm thu nhập nhưng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, đặc biệt là không thể giải quyết việc làm cho chị em tại địa phương.

Chị đã tìm hiểu và bước đầu thông qua người quen giới thiệu may vớ gia công để cung cấp cho các công ty xuất khẩu sang Hàn Quốc. Đến nay, chị Hằng đã giải quyết việc làm cho gần 20 chị em có thu nhập ổn định, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Hâu Giang: Nhờ hoạt động hiệu quả của Hội đã xuất hiện nhiều nhân tố mới  - Ảnh 2.

Các đại biểu tại buổi Lễ ra mắt Câu lạc bộ "Nữ doanh nghiệp"

Từ ý tưởng này, chị Trần Thị Thúy Hằng đã được Ban tổ chức Hội thi cấp Trung ương chọn là một trong những ý tưởng đáp ứng đủ điều kiện để tham dự lớp đào tạo hoàn thiện kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả để tiếp tục dự thi vòng tiếp theo.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Aqua Việt Nam chi nhánh Hậu Giang tặng 117 máy lọc nước, 5 mái ấm, 100 suất học bổng, tổng trị giá trên 1 tỉ đồng; Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ trao tặng 1 mái ấm trị giá 45 triệu đồng.

Các mô hình "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", "Sản xuất tiêu thụ nông sản sạch", "Trồng rau an toàn"… đã khuyến khích, thu hút hàng chục ngàn phụ nữ nông thôn tham gia. Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, có 100/100 cơ sở hội và 532/532 chi hội phụ nữ tổ chức học tập; xuất hiện nhiều mô hình "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững", "Vườn rau chất lượng cuộc sống", "Heo đất tiết kiệm"…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm