Tags:

phòng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp về phòng, chống tham nhũng

Sáng 18/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS 2019

10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS 2019

Sau đây là 10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 theo thống kê từ Cục phòng, chống HIV/AIDS.

Chủ động phòng, chống xâm hại và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em

Chủ động phòng, chống xâm hại và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em

Đó là nội dung chính của buổi truyền thông “Phòng, chống xâm hại và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em” năm 2019 tại Trường THCS Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức.

Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em

Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em

Năm 2018, có 8.056 phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình; 1.500 người là nạn nhân bị xâm hại tình dục, trong đó 40% phụ nữ, trẻ em gái bị khuyết tật. 6 tháng đầu năm 2019, công an đã phát hiện 1.327 vụ xâm hại người dưới 16 tuổi với 1.486 đối tượng, xâm hại 1.400 em. Để tự bảo vệ mình, phụ nữ và trẻ em cần tăng cường sự hiểu biết pháp luật, kỹ năng tự đối phó, mạnh mẽ lên tiếng tố cáo với cơ quan chức năng, nhờ sự tư vấn, giúp đỡ.

Bộ nhận diện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới

Bộ nhận diện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới

Sau thời gian phát động cuộc thi thiết kế bộ nhận diện Tháng hành động về Bình đẳng giới, Ban tổ chức đã lựa chọn được tác phẩm đạt giải của tác giả Lưu Tuấn Anh với mức giải thưởng 50 triệu đồng. Bộ sản phẩm này sẽ được lựa chọn làm bộ mẫu truyền thông gửi tới các bộ, ngành, địa phương để áp dụng thống nhất trong Tháng hành động (từ ngày 15/11-15/12).

Truyền thông phòng, chống mua bán người tại Tây Ninh

Truyền thông phòng, chống mua bán người tại Tây Ninh

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, ngày 23/8, TƯ Hội LHPN Việt Nam tiếp tục tổ chức Truyền thông phòng, chống mua bán người tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại

Tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có bước chuyển biến căn bản.

Phòng, chống mua bán người từ chính mỗi gia đình

Phòng, chống mua bán người từ chính mỗi gia đình

“Mỗi phụ nữ nữ cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân và gia đình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người”. Đây là một trong những thông điệp của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gửi đến toàn thể chị em phụ nữ nhân Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2019.

Mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2019

Mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2019

Sáng nay, ngày 30/7/2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công An và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7 năm 2019.

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của dân ngay từ cơ sở

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của dân ngay từ cơ sở

Ngày 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia).