Photoshop là “con dao hai lưỡi”

07/08/2015 - 14:44
Một bức ảnh nên làm photoshop ở mức độ nào? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng cũng gây tranh luận không ít cho giới nhiếp ảnh.

Hầu như ai cũng thừa nhận rằng photoshop là phần hậu kỳ thay cho kỹ thuật phòng tối truyền thống không thể thiếu cho một bức ảnh kỹ thuật số ngày nay. Vấn đề sự can thiệp bao nhiêu? Gần như không có giới hạn cho sự can thiệp này, tùy thuộc vào mục đích của chúng ta là gì?

Các thí sinh dự thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2012

Nếu bạn có ý định tham dự một cuộc thi Miss Photo nào đó thì câu trả lời của tôi trong trường hợp này là hạn chế càng ít càng tốt. Khác với một bức ảnh chân dung hay một bức ảnh thời trang trên tạp chí, người ta chỉ cần cái đẹp trong khuôn khổ trang báo. Trong khi chúng ta đang thể hiện cái đẹp chính mình để được ban giám khảo tuyển chọn qua ảnh, từ đó chấm trên "người thật việc thật". Ban giám khảo luôn cần biên độ khác nhau giữa ảnh và người không quá xa. Chúng ta chỉ nên can thiệp đôi chút về độ sáng, độ tương phản, màu sắc... hoặc chữa vài lỗi ở phông nền chứ đừng lạm dụng về đường nét, chi tiết trên khuôn mặt, dáng người...

Photoshop là “con dao hai lưỡi”, đôi khi sự lạm dụng sẽ phản tác dụng khiến ban giám khảo trở nên nghi ngờ vẻ đẹp hoàn hảo đến "bất thường" và thí sinh bị loại một cách oan uổng, trong khi vẻ đẹp thật sự của bạn vẫn có thể thuyết phục. Vì vậy, khi thực hiện hinh ảnh, các thí sinh nên trao đổi với nhiếp ảnh để cân nhắc mức độ photoshop, tốt nhất vẫn là chọn góc độ đẹp của bạn để thể hiện qua hình ảnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm