Phụ huynh 'lo sốt vó' con trượt lớp 10 trường công

08/04/2016 - 10:05
2017, dự kiến có trên 67.000 học sinh Hà Nội thi tuyển vào lớp 10 THPT (giảm 4.000 em so với năm ngoái) và chỉ 60% số này được học ở trường công lập.

Năm học 2016-2017, dự kiến số học sinh xét tốt nghiệp THCS của Hà Nội khoảng 81.000 em. Trong số này, có trên 67.000 em thi tuyển vào lớp 10 (giảm 4.000 em so với năm ngoái). Về lý thuyết kỳ thi sẽ "giảm nhiệt", nhưng thực tế, sẽ chỉ 60% số học sinh được học các trường THPT công lập, số còn lại sẽ phải theo học trường dân lập, giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Thông tin này khiến nhiều phụ huynh "lo sốt vó", không biết con có đủ khả năng lọt vào các trường công. hay không Tâm lý chung của đa số phụ huynh là e ngại chất lượng và sợ mức chi phí khủng ở các trường ngoài công lập.

Chị Nguyễn Bích Vân (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), có con học trường THCS Trưng Nhị: Cho con học lệch để đi thi.


Phạm Thị Hồi (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có con đang học tại trường THCS Lê Ngọc Hân: Học dân lập vất vả quá, lo về chất lượng và chi phí. 


Nguyễn Thị Thanh Huyền (Quận Cầu Giấy, Hà Nội): Quá áp lực với các con!

    
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016- 2017 tại Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 8/6.
- Với thí sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên: Ngày 8/6, sáng thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán.
- Với thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên:
Ngày 8/6, sáng thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán.
ngày 9/6, sáng thi môn Ngoại ngữ, chiều thi môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.
Sáng ngày 10/6 thi các môn chuyên: Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Tiếng Anh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm