Phụ huynh vẫn "rồng rắn" kéo đến trường Việt Úc phản đối thu học phí mùa dịch

PV
05/05/2020 - 19:55
Phụ huynh vẫn "rồng rắn" kéo đến trường Việt Úc phản đối thu học phí mùa dịch

Hàng trăm phụ huynh trường Việt Úc yêu cầu đối thoại trực tiếp với lãnh đạo nhà trường nhưng bất thành.

Tiếp nối sự việc đồng loạt ký đơn gửi các cơ quan chức năng để phản đối chính sách thu học phí mùa dịch Covid-19, ngày 5/5, hàng trăm phụ huynh trường Quốc tế Dân lập Việt Úc (cơ sở đường 2/3, quận 10, TPHCM) đã kéo đến trường, cầm tờ rơi phản đối, yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên, đến hết ngày vẫn chưa có cuộc đối thoại nào diễn ra giữa hai bên.

Hơn 200 phụ huynh có con đang theo học tại trường Quốc tế dân lập Việt Úc đã kéo đến trường (cơ sở đường 2/3, quận 10, TPHCM) để yêu cầu được gặp lãnh đạo nhà trường đối thoại về chính sách học phí trong thời gian học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các lực lượng công an, cảnh sát giao thông cũng có mặt để đảm bảo an toàn, trật tự.

Phụ huynh “rồng rắn” kéo đến trường Việt Úc phản đối thu học phí mùa dịch vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 1.

Phụ huynh đứng trước cổng trường phản đối thu học phí gây áp lực để nhà trường mở cửa.

Nhiều phụ huynh cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do sau rất nhiều lần gửi email trao đổi giữa nhà trường và phụ huynh nhưng không đi đến kết quả thống nhất chung về các khoản thu học phí trong mùa dịch, nên hôm nay phụ huynh phải đến đây yêu cầu trực tiếp đối thoại.

Đến 15h cùng ngày, hàng trăm phụ huynh vẫn "cố thủ" tại trường, yêu cầu trường cử đại diện có tư cách pháp nhân hoặc ủy quyền quyết định vấn đề học phí. Song, phía trường không có ai đáp ứng được yêu cầu của phụ huynh.

Tại hội trường, phụ huynh tiếp tục viết đơn kiến nghị, cùng ký tên để gửi đến Bộ GD&ĐT, UBND TPHCM, Sở GD&ĐT TPHCM. Đây là đơn kiến nghị lần 2 sau khi đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng trước đó .

Phụ huynh “rồng rắn” kéo đến trường Việt Úc phản đối thu học phí mùa dịch vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 2.

Phụ huynh trường Việt Úc được mời vào Hội trường nhưng không có người quản lý ra đối thoại.

Trong đơn kiến nghị lần này, phụ huynh cho biết chỉ đồng ý đóng học phí cho con dựa trên ngày học thực tế tại trường như cam kết ban đầu, đóng 0% học phí trong thời điểm học sinh ở nhà không học trực tuyến, cũng không học trực tiếp. Phụ huynh cũng không chấp nhận mức học phí 30% áp dụng khi học trực tuyến, không đóng bất kỳ khoản phí và học phí nào trước khi nhà trường làm rõ chi tiết các khoản.

Phụ huynh “rồng rắn” kéo đến trường Việt Úc phản đối thu học phí mùa dịch vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 3.

Phụ huynh in tờ rơi phản đối trường Việt Úc thu học phí không hợp lý.

Ông Phạm Đức Cường, phụ huynh trường Việt Úc, cho biết: "Kế hoạch là phụ huynh yêu cầu ngày 6/5 phải tổ chức đối thoại nhưng trường ra thông báo không cho phụ huynh vào trường, chỉ cho đưa học sinh đến cổng trường. Trừ trường hợp đến đóng học phí hoặc rút học bạ, phụ huynh mới được vào trường. Như vậy, trường có động thái không tiếp phụ huynh học sinh. Nếu trường không đối thoại với chúng tôi thì phụ huynh sẽ tiếp tục kéo tới càng ngày càng đông hơn. Phụ huynh chúng tôi muốn ngồi xuống với trường để đối thoại, ra giải pháp toàn diện, chứ không phải trường đơn phương nêu ra các phương án".

Phụ huynh “rồng rắn” kéo đến trường Việt Úc phản đối thu học phí mùa dịch vẫn chưa có hồi kết - Ảnh 4.

Phụ huynh tiếp tục ký đơn kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trước sự việc trên, chiều ngày 5/5, ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM - cho biết, các trường tư thục có quy định hoạt động căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Nghị định 86/2015 của Chính phủ. Các khoản thu học phí và những khoản thu khác trong mùa dịch phải có sự thỏa thuận, thống nhất của phụ huynh. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do cách ly xã hội, việc trao đổi giữa phụ huynh và nhà trường chưa được chặt chẽ. Sở đang trong quá trình tiếp nhận, xử lý các ý kiến này, sau đó Sở sẽ có hướng chỉ đạo các trường thực hiện thống nhất với phụ huynh.

"Đây là lần đầu tiên có dịch nên nhiều tình huống xảy ra, trong mỗi tình huống phải nghiên cứu làm sao giữa phụ huynh và nhà trường hài hòa nhất. Chúng tôi yêu cầu các trường phải có sự thỏa thuận với phụ huynh, về việc các trường không tiếp phụ huynh thì chúng tôi đang đề nghị các trường làm báo cáo", ông Lê Hoài Nam nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm