pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phú Lương, Thái Nguyên: Nhiều mô hình thiết thực giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo

Nhiều mô hình phát triển kinh tế ở Phú Lương đã giúp người dân vươn lên thoát nghèo hiệu quả
Là địa phương có tới 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đời sống còn gặp nhiều khó khăn trở ngại, do đó, huyện Phú Lương đã nỗ lực đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo bằng nhiều đề án, kế hoạch phù hợp với đặc thù địa phương.
Từ năm 2021 đến nay, huyện Phú Lương đã phân bổ trên 14,5 tỷ đồng để triển khai các dự án giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế cho đồng bào DTTS. Trên 1.000 hộ đã được hỗ trợ cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp. Đồng thời, huyện đã xây dựng và nhân rộng 15 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: Chăn nuôi gà thả vườn, lợn sinh sản, trồng chè hữu cơ, cây ăn quả theo chuỗi giá trị.
Bên cạnh đó, nhờ vào triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719, tính đến cuối năm 2024, toàn huyện đã triển khai hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo dân tộc Mông ở xã Phú Đô và Động Đạt.

Mô hình nuôi dê giảm nghèo ở huyện Phú Lương
Cụ thể, tại xóm Phú Thọ, xã Phú Đô, 8 hộ nghèo và cận nghèo thuộc Tổ cộng đồng chăn nuôi thâm canh bò sinh sản được hỗ trợ 17 con bò cái. Còn tại xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt, 4 hộ thuộc Tổ cộng đồng chăn nuôi dê sinh sản được cấp 94 con dê giống. Sau hơn 5 tháng triển khai, mô hình đã bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Đàn dê của các hộ ở xóm Đồng Tâm đã sinh sản lứa đầu tiên; đàn bò của các hộ dân ở xóm Phú Thọ cũng đồng loạt mang thai.
Hiện, các xã đang tiếp tục hỗ trợ người dân đợt thức ăn chăn nuôi tiếp theo, bảo đảm đàn gia súc phát triển ổn định, qua đó, giúp cải thiện đời sống của nhiều người dân tại địa phương.
Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Động Đạt, để hỗ trợ người dân chăn nuôi dê sinh sản hiệu quả, xã đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện tiến hành khảo sát thực tế từng hộ, xác định nhu cầu và khả năng phát triển sản xuất. Từ đó tư vấn thành lập các tổ cộng đồng chăn nuôi và tổ chức tập huấn kỹ thuật kết hợp tham quan mô hình sản xuất hiệu quả ở các tỉnh khác. Nhờ vậy, người dân khi nhận hỗ trợ đã có thể bắt tay ngay vào chăn nuôi với hiệu quả cao.
Từ sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và người dân trong những năm qua đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi của huyện Phú Lương. Không chỉ tăng cường phát huy các nguồn lực, nhất là các nguồn lực từ các Chương trình MTQG để hỗ trợ sinh kế cho người dân vươn lên phát triển thoát nghèo theo hướng bền vững.