Phụ nữ Bắc Giang với phong trào kinh tế tập thể

24/04/2016 - 08:00
Hiện nay toàn tỉnh Bắc Giang có trên 10 nghìn tổ hợp tác và gần 700 HTX hoạt động trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, quản lý khai thác chợ, môi trường, xây dựng...

Từ năm 2013 Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã triển khai xây dựng thí điểm mô hình Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi gà sạch tại xã Đồng Tâm, Yên Thế. Năm 2014, Hội LHPN tỉnh đưa vào chỉ tiêu thi đua và chỉ đạo 100% huyện/thành Hội, mỗi đơn vị xây dựng ít nhất 01 mô hình tổ phụ nữ liên kết/tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn, đồng thời ban hành bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, thành lập mô hình tổ hợp tác/tổ liên kết để hỗ trợ các cấp Hội triển khai thực hiện. Để tiếp tục hỗ trợ các tổ liên kết/tổ hợp tác phát triển và hoạt động hiệu quả, năm 2016, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo mỗi huyện, thành Hội lựa chọn 01 tổ liên kết/tổ hợp tác sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để hỗ trợ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất, tiêu dùng sản phẩm sạch. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, từ 2013 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã thành lập được 78 mô hình tổ liên kết với 1.579 thành viên tham gia, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

to-pn-lien-ket-che-tam-lua-noi-hoang.jpg
 Tổ liên kết chẻ tăm nứa xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang

Trong số các đơn vị thực hiện chủ trương xây dựng mô hình tổ phụ nữ liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Hội phụ nữ hỗ trợ thành lập, Hội LHPN huyện Yên Dũng là một trong các đơn vị điển hình. Thực hiện sự chỉ đạo, định hướng của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Yên Dũng đã chỉ đạo khảo sát, lựa chọn, hỗ trợ thành lập các tổ phụ nữ liên kết trên địa bàn huyện. Đến nay toàn huyện có 21 tổ phụ nữ liên kết tại 21/21 xã, thị trấn với 238 thành viên (trong đó có 8 tổ chăn nuôi, 9 tổ trồng trọt, 4 tổ sản xuất tiểu thủ công nghiệp), không chỉ giúp cho hội viên, phụ nữ có thêm nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, tăng tính liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo sự đoàn kết trong tổ chức Hội phụ nữ, đưa phong trào phụ nữ phát triển đi lên, nâng cao vị thế cho phụ nữ với 4 phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang. Từ đó giúp chị em phụ nữ yên tâm sản xuất hiệu quả ngay trên mảnh đất gia đình mình, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động của tổ liên kết đã từng bước hướng người dân sản xuất liên kết theo chuỗi. Hiện nay, nhiều tổ phụ nữ liên kết trên địa bàn huyện đang hoạt động tích cực, bước đầu mang lại hiệu quả, điển hình như: "Tổ phụ nữ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp” tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Được thành lập và tổ chức ra mắt ngày 18/5/2014, ban đầu, Tổ liên kết cũng gặp khó khăn trong việc vận động, thu hút hội viên phụ nữ tham gia vào tổ do đây là tổ liên kết hoạt động theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết kiểu mới, hội viên phụ nữ chưa hiểu về mô hình kinh tế này nên khi mới thành lập tổ chỉ có 7 thành viên. Song với sự hỗ trợ tích cực của các cấp Hội trong việc tuyên truyền kiến thức về mô hình kinh tế tập thể kiểu mới, hỗ trợ vay vốn sản xuất, tập huấn kiến thức quản lý kinh tế, kỹ thuật chẻ tăm lụa... đã giúp cho các thành viên nâng cao thu nhập (Thu nhập của mỗi thành viên trung bình đạt từ  3- 3,5 triệu đồng/tháng, tăng 500.000 đồng so với trước khi tham gia mô hình).

Từ hiệu quả về kinh tế đã dần thu hút chị em tham gia vào tổ. Đến nay, tổ đã có 27 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, Tổ liên kết đã xây dựng và thống nhất được quy chế hoạt động cụ thể, thường xuyên tổ chức sinh hoạt tổ để các thành viên có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, hỗ trợ nhau. Ban quản lý tổ đã tích cực tìm nguồn nguyên liệu sản xuất đảm bảo chất lượng, giúp thành viên tiết kiệm được thời gian lựa chọn, mua nguyên vật liệu; liên hệ, tìm đầu mối bao tiêu sản phẩm cho các thành viên trong tổ. Sản phẩm tăm lụa của tổ được thu mua hàng tuần vào ngày thứ 7 và chủ nhật đã giúp các thành viên yên tâm sản xuất. Hiện nay, 27/27 thành viên trong tổ liên kết đều có kinh tế ổn định, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm