Phụ nữ góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Minh Châu
10/12/2021 - 16:03
Phụ nữ góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (bìa phải) tặng Đại hội bức tranh gạo, biểu trưng chính thức của Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang thông điệp "Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa"

Ngày 10/12, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, với chủ đề “Phụ nữ Tiền Giang đoàn kết, sáng tạo, phát triển; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vì hạnh phúc, tiến bộ của phụ nữ và mục tiêu góp phần xây dựng Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam".

Tham dự đại hội có 245 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo dự vào chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cụ thể hóa thành những phong trào, chương trình, kế hoạch hoạt động sát với điều kiện thực tế địa phương. Nội dung, phương thức hoạt động từng bước đổi mới, chú trọng xây dựng các mô hình điểm theo nhiệm vụ của Hội.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội cùng những khâu đột phá đã trở thành những điểm nhấn rõ nét thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 100% chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX đều đạt và vượt.

Các cấp Hội tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng thực trạng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, chất lượng hội viên, các mô hình thu hút hội viên hiện có. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thu hút được hơn 43.200 phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, 100% cơ sở Hội có tỉ lệ tập hợp hội viên từ 50% trở lên trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (tăng 82 cơ sở Hội có tỉ lệ tập hợp hội viên từ 50% trở lên so với đầu nhiệm kỳ).

 Phụ nữ góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam  - Ảnh 1.

Đại biểu dự Đại hội bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang xác định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát triển của phụ nữ Tiền Giang. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện của các tầng lớp phụ nữ; thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Hội thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Tiền Giang đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới"; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh"; và khâu đột phá "Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh".

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã không ngừng đổi mới, đa dạng nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Có nhiều mô hình hiệu quả, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của tỉnh. Đồng thời, Hội cũng có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em.

 Phụ nữ góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam  - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Tiền Giang phải tiếp tục xem truyền thống quê hương là mạch nguồn, để hậu thế phát huy xứng đáng với tiềm năng, vị thế; biến những giá trị truyền thống thành những giá trị mới, giáo dục cho thế phụ nữ hôm nay luôn tự hào, không ngừng học tập, rèn luyện để xây dựng văn hóa, con người Tiền Giang phát triển toàn diện.

Các cấp Hội cần phải phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt, chủ động đề xuất với chính quyền để trực tiếp tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, kêu gọi chị em phát huy bản chất con người Tiền Giang cần cù, quả cảm, sáng tạo, tương thân tương ái trong lao động để cùng nhau mở ra một hướng đi mới trong phát triển thời đại kinh tế số phù hợp với phụ nữ - đó là du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường.

"Các cấp Hội cần cụ thể hóa hơn nữa các hoạt động cụ thể, phù hợp đáp ứng được yêu cầu, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Xây dựng những sản phẩm bản địa đạt chuẩn để góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống để chị em phụ nữ vững tâm an cư lạc nghiệp, xây dựng gia đình không còn đói nghèo, mỗi gia đình hội viên phụ nữ phải là một hậu phương vững chắc", Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt chi, tổ Hội; mở rộng tập hợp mọi thành phần phụ nữ đến với tổ chức Hội. Thực hiện tốt hơn nữa phương châm "Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội"; không để nơi nào có chi, tổ Hội hoạt động yếu kém. Hội thể hiện rõ hơn nữa tư cách là một người bạn, người mẹ, người chị của các con, các em, các cháu; là chỗ dựa tin cậy của phụ nữ, nhất là chị em ở vùng sâu, vùng xa.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Tiền Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 đại biểu, bầu Ban Thường vụ gồm 9 đại biểu. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 12 đại biểu chính thức (3 đại biểu dự khuyết).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm