Phụ nữ Học viện Quân y: 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới

Lan Hương
09/10/2021 - 14:03
Phụ nữ Học viện Quân y: 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới

Cán bộ, học viên Học viện Quân y lên đường chi viện khu vực phía Nam chống dịch Covid-19. Ảnh: Zing

Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện Quân y lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày (7 & 8/10).

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; Đại tá - TS Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và 125 đồng chí đại diện cho hơn 2.000 hội viên phụ nữ Học viện Quân y dự Đại hội.

5 năm qua, cùng với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, phụ nữ Học viện Quân y đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện phong trào "Phụ nữ Học viện Quân y đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ"; tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Phong trào đã nhanh chóng được triển khai, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, sát với nhiệm vụ chính trị của Học viện. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, chị em phụ nữ Học viện đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, cùng với nhiệm vụ đào tạo và điều trị, Phụ nữ Học viện Quân y đã tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhiều cán bộ, hội viên là chủ nhiệm đề tài cấp bộ, cấp Nhà nước, tham gia tích cực các hội nghị, hội thảo khoa học và giành được giải thưởng cao, góp phần tăng cường, nâng cao uy tín của Học viện trong và ngoài Quân đội. 

Nhiệm kỳ qua, hội viên phụ nữ đã cùng cán bộ khoa học trong Học viện triển khai thực hiện thành công nhiều đề tài công nghệ hiện đại trong điều trị. Cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc Viện nghiên cứu Y dược học Quân sự đã trực tiếp tham gia nghiên cứu thành công Bộ Kit chẩn đoán SARS-CoV-2, tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền y học nước nhà, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chủ động kiểm soát được dịch bệnh, được dư luận trong nước và quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. 

Trong thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của chị em phụ nữ, tiêu biểu như đại úy, TS. Đinh Thị Thu Hằng (Hội Phụ nữ cơ sở khối cơ quan), năm 2020 được TƯ Hội LHPN Việt Nam vinh danh gương mặt tiêu biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV và được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ Học viện Quân y: 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới - Ảnh 1.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Viết Lượng (thứ 8 từ trái sang), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; thiếu tướng, PGS-TS Nghiêm Đức Thuận (thứ 6 từ trái sang), Phó Chính ủy Học viện, tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu được bầu đi dự Đại hội cấp trên

Đại hội đã đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá là: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; hoạt động của hội phụ nữ cơ sở được nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện; tạo sự chuyển biến tích cực về thái độ, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác Hội; giảm tỷ lệ vi phạm Pháp lệnh về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm đưa công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Học viện phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị của Học viện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm