Phụ nữ Hong Kong bị stress nặng vì chồng lười làm việc nhà

N.A
06/07/2020 - 14:30
Phụ nữ Hong Kong bị stress nặng vì chồng lười làm việc nhà
Tại Hong Kong (Trung Quốc), phụ nữ đang phải làm quá nhiều việc nhà và phải đối mặt với nguy cơ bị bạo hành. Điều này khiến họ rơi vào tình trạng stress khủng khiếp.

Phụ nữ là nạn nhân của những định kiến cổ hủ

Cô Amy Leung năm nay 38 tuổi, ở nhà làm việc nội trợ đã bị stress nặng trong đại dịch Covid-19 vì phải tự mình làm quá nhiều việc nhà. Chồng cô không giúp đỡ một việc gì, bao gồm cả chăm sóc hai con nhỏ, nấu ăn, dọn dẹp, khử trùng nhà. Cô tâm sự: "Mỗi khi tôi phàn nàn và nhờ giúp đỡ, anh ấy nói rằng tôi quá vô lý bởi việc nhà là việc mà tôi nên làm với tư cách một người phụ nữ và một người mẹ".

Từ bỏ công việc văn thư 3 năm trước để ở nhà, Amy dựa hoàn toàn vào kinh tế từ chồng. Cô kể rằng anh ta chỉ trích cô liên tục vì đã không lo được tài chính, lại còn không hoàn thành nghĩa vụ của một người nội trợ. Những cuộc cãi vã của họ đôi khi còn trở thành những vụ xô xát không đáng có.

Phụ nữ Hong Kong bị stress nặng vì chồng lười làm việc nhà - Ảnh 1.

Phụ nữ Hong Kong bị stress nặng vì chồng lười làm việc nhà

Amy không phải trường hợp duy nhất. Những người ủng hộ nữ quyền cho biết, đại dịch Covid-19 khiến tình trạng bất bình đẳng giới ở Hong Kong càng gia tăng. Phụ nữ rơi vào bế tắc và bạo lực gia đình cũng vì thế mà nhiều hơn.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc về tác động của đại dịch đối với phụ nữ, sự bất bình đẳng giới đã trầm trọng hơn trong các lĩnh vực y tế, kinh tế đến an ninh xã hội. Ủy ban cơ hội bình đẳng của Hong Kong cho biết đã nhận được 157 khiếu nại từ tháng 1 đến tháng 6, khoảng 80% trong số đó do phụ nữ gửi đến. Cơ quan giám sát chống phân biệt đối xử nhận 336 đơn khiếu nại vào năm ngoái, đa số cũng là đơn của nữ.

Tiến sỹ Fiona Nott, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Phụ nữ (TWF), cho biết: Hong Kong vẫn tụt hậu về bình đẳng giới. Tại nơi làm việc, người sử dụng lao động thành kiến với nhân viên nữ đã làm mẹ. Trong khi ở nhà, họ phải gánh vác hầu hết công việc chăm sóc con nhỏ, mẹ già và nhiệm vụ khác.

Bà Nott nhận xét: "Covid-19 khiến tình trạng bất bình đẳng càng thêm trầm trọng. Đại dịch gây áp lực lên phụ nữ và bé gái, từ công việc gia tăng khi các thành viên đều ở nhà đến sự bất ổn tài chính và nguy cơ bạo lực". Cũng theo bà Nott, mẹ đơn thân, phụ nữ có thu nhập thấp và những phụ nữ làm công việc về dịch vụ ăn uống, du lịch và khách sạn là những người khốn đốn nhất.

Cô Yu, 46 tuổi, một người mẹ đơn thân, cô từng làm dọn dẹp và bán hàng thuê theo giờ nhưng đã bị mất việc trong đại dịch. Khi các trường học đóng cửa, cô phải ở nhà để chăm sóc cho đứa con trai 10 tuổi mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý của mình. Cuộc sống vốn đã khó khăn của cô càng trở nên tồi tệ hơn sau khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm nay. Không có thu nhập, Yu đã phải ăn vào khoản tiết kiệm ít ỏi của mình. Cuộc sống bị đảo lộn, cô vô cùng mệt mỏi và không có thời gian để nghỉ ngơi.

Phụ nữ Hong Kong bị stress nặng vì chồng lười làm việc nhà - Ảnh 2.

Tiến sỹ Fiona Nott, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Phụ nữ (TWF)

Theo thống kê của TWF, phụ nữ Hong Kong tham gia vào lực lượng lao động chỉ chiếm 53,9% từ tháng 3 đến tháng 5, trong khi nam giới chiếm 65,5%. Phụ nữ thường kiếm ít tiền hơn và làm công việc kém an toàn hơn nam giới.

Cũng theo TWF, phụ nữ kiếm tiền ít hơn nam giới 22% và chỉ là 3 trong số 10 người nắm vai trò quản lý ở Hong Kong. Nhiều lĩnh vực sử dụng số lượng lớn nữ giới, bao gồm bán lẻ, khách sạn và du lịch lại là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Những người còn làm việc ở nhà vẫn bị sa thải, cắt giảm lương.

Đại dịch cũng khiến phụ nữ gặp áp lực khi ở nhà. Một khảo sát trên 200 phụ nữ vào tháng 4 của Liên đoàn Phụ nữ Hong Kong cho thấy số phụ nữ dành hơn 10 giờ mỗi ngày để làm việc nhà và chăm sóc con, gấp đôi trước dịch.

Hong Kong cam kết thúc đẩy bình đẳng giới

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, phụ nữ toàn cầu dành trung bình 4,1 giờ mỗi ngày để làm việc nhà mà không được trả lương. Trong khi đó, thời gian của nam giới chỉ 1,7 giờ.

Bà Fiona Yuen Sau-ying, nhân viên xã hội và trưởng bộ phận của Hiệp hội Kitô giáo Phụ nữ trẻ Hong Kong (YWCA), một tổ chức phi chính phủ cho hay, định kiến giới nổi bật ở các gia đình có đàn ông là trụ cột và phụ nữ là nội trợ. Bà cho biết: "Hong Kong là một xã hội truyền thống. Phụ nữ được nhận định là những người tỉ mỉ và giỏi các công việc tẻ nhạt hơn nam giới. Do đó, khi phải làm việc nhà, phụ nữ là sự lựa chọn tốt nhất".

Bà Sau-ying cũng cho rằng việc phải chịu nhiều áp lực từ việc nhà đã ảnh hưởng đến chất lượng công việc của phụ nữ. Khi không được trả lương, họ bị tổn thương lòng tự trọng và ít có tiếng nói trong nhà. Đàn ông cũng chịu áp lực khi thành trụ cột tài chính. Vì vậy, bà khuyên các cặp vợ chồng nên chia sẻ công việc gia đình. Mỗi việc vợ hoặc chồng đảm nhiệm nên dựa trên khả năng của họ, thay vì lấy giới tính làm cơ sở phân chia.

Phụ nữ Hong Kong bị stress nặng vì chồng lười làm việc nhà - Ảnh 3.

Đại dịch Covid-19 khiến vấn đề bất bình đẳng giới trở nên nghiêm trọng hơn

Cục Lao động và Phúc lợi cho biết chính quyền Hong Kong cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại đây với các biện pháp cứu trợ đại dịch được áp dụng như nhau đối với phụ nữ và đàn ông.

Nhưng tiến sỹ Sisi Liu Pui-shan, Giám đốc Liên đoàn Phụ nữ Liên bang Hong Kong, cho rằng do định kiến bất bình đẳng giới cố thủ, các chính sách nhạy cảm về giới để hỗ trợ phụ nữ trong đại dịch cần được quy định chặt chẽ hơn. Ví dụ, để giúp đỡ nạn nhân bị bạo hành, họ nên nhận được sự giúp đỡ tài chính để tạm thời ở trong khách sạn nếu gia đình không còn là nơi an toàn. Ngoài ra, vấn đề giáo dục giới tính cũng cần được cải thiện để người Hong Kong học cách loại bỏ những định kiến về vai trò của đàn ông và phụ nữ.

Tiến sĩ Michael Eason, một nhà tâm lý học tại Hong Kong, cho biết: Một bộ phận những người đàn ông ở độ tuổi từ 30 đến 50 đã dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Họ giúp con học trực tuyến và tích cực hơn trong việc tổ chức các hoạt động gia đình vào các ngày lễ, sinh nhật và Ngày của Mẹ gần đây. Bà Sau-ying (YWCA) kết luận: "Đại dịch Covid-19 khiến thế giới đảo lộn nhưng cũng là cơ hội để thách thức các động lực phân quyền giữa phụ nữ và nam giới, và khắc phục sự phân phối trách nhiệm trong cuộc sống của người dân Hong Kong".

Nguồn: Theo SCMP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm