Phụ nữ Hướng Hiệp tự lực vươn lên, chung tay làm giàu quê hương miền núi
Các đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số ở Hướng Hiệp được người tiêu dùng biết đến từ mô hình thương mại hai chiều.
Ở xã miền núi Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị), những phụ nữ từng quen với nương rẫy nay đã trở thành chủ mô hình kinh tế, chủ gian hàng trực tuyến, tiên phong trong chuyển đổi số. Dưới mái nhà Hội, chị em cùng nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương miền núi từng ngày.
Chung sức giảm nghèo bền vững, khơi dậy tinh thần tự cường
Trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở xã Hướng Hiệp, hình ảnh người phụ nữ luôn hiện lên với tinh thần tự lực, tự cường - là nhân tố quan trọng trong công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thấy sinh kế ổn định là chìa khóa để thoát nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hướng Hiệp đã phát huy vai trò nòng cốt, đồng hành cùng hội viên trong sản xuất, khởi nghiệp và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Giai đoạn 2021 - 2025, Hội tập trung triển khai các giải pháp cụ thể: tín chấp cho hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, quản lý 13 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ hơn 52 tỷ đồng, giúp hàng trăm hộ phụ nữ có thêm nguồn lực phát triển kinh tế. Hàng năm, 100% tổ trưởng tổ vay vốn được tập huấn nghiệp vụ quản lý, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Mô hình trồng cây dược liệu ở Hướng Hiệp
Từ nguồn vốn đó, nhiều chị em mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu, bò, dê, heo bản địa, trồng rừng, cây dược liệu, mở cửa hàng dịch vụ, buôn bán nhỏ... phù hợp điều kiện tự nhiên. Điển hình là các chị Hồ Thị Huấn, Hồ Thị Ka, Hồ Thị Tuyết - những người đã dám vay vốn, mở hướng làm ăn mới, mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp gia đình thoát nghèo.
Cùng với hỗ trợ vốn, Hội còn tổ chức tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên quảng bá sản phẩm qua hội chợ, triển lãm, gian hàng online, lan tỏa các sản phẩm nông sản sạch, thủ công truyền thống đến thị trường rộng hơn. Mô hình thương mại hai chiều do Hội khởi xướng đã giúp kết nối sản phẩm của phụ nữ địa phương đến người tiêu dùng khắp nơi. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế của phụ nữ Hướng Hiệp phát triển ổn định, tiêu biểu như tổ hợp tác nuôi heo bản địa ở thôn Gia Giã, thôn Phú An, mô hình trồng cây dược liệu ở thôn Gia Giã và Phú Thiềng với tổng diện tích 1,5 ha, thu nhập bình quân 36 triệu đồng/năm.
Kết quả nổi bật trong 5 năm qua, Hội đã giúp 105 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 6% (theo tiêu chí mới). Đồng thời, 44 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, hơn 335 lao động nữ được đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.
Chia sẻ về hành trình đổi thay, chị Hồ Thị Thỏa xúc động: "Nhờ có sự hướng dẫn và hỗ trợ vốn vay từ Hội, tôi đã mạnh dạn đầu tư vào mô hình kinh tế mới. Hội hỗ trợ chúng tôi vốn, cho cả niềm tin và kiến thức để làm ăn. Tôi tin rằng, với sự đoàn kết và hỗ trợ này, chị em phụ nữ chúng tôi sẽ cùng nhau thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn".
Lan tỏa phong trào thi đua, gắn giảm nghèo với xây dựng hạnh phúc
Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Hướng Hiệp còn đẩy mạnh phong trào "Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" với nhiều mô hình sáng tạo: Tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ tiết kiệm vốn vay thôn bản, với 56 nhóm/16 chi hội, huy động trên 2,5 tỷ đồng vốn quay vòng. Các mô hình "Heo đất tiết kiệm", "Ngôi nhà xanh", "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo", "Mẹ đỡ đầu", "Tuyến đường hoa phụ nữ tự quản" đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, huy động được hơn 62 triệu đồng giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hiện đang chăm lo 12 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ từ 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng/trẻ. Hội còn phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho 876 phụ nữ và trẻ em khó khăn, tổng kinh phí 120 triệu đồng - thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, giúp chị em tự vươn lên, làm giàu chính đáng.

Lễ phát động mô hình thôn sáng - sạch - đẹp tại thôn Phú Thiềng, xã Hướng Hiệp
Công tác giảm nghèo được gắn liền với xây dựng đời sống văn hóa và môi trường bền vững. Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được triển khai sâu rộng, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hội hướng dẫn hội viên phân loại rác tại nguồn, xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học IMO tại 35 hộ làm điểm, trồng và chăm sóc 4 tuyến đường hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đến nay, 85% hộ hội viên đạt tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch", ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao rõ rệt.
Song song với chăm lo đời sống vật chất, Hội còn chú trọng đời sống tinh thần. Toàn xã hiện có 12 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với 120 hội viên tham gia, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô, tăng cường gắn kết cộng đồng.
Bước vào thời kỳ chuyển đổi số, Hội LHPN xã Hướng Hiệp đã tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động Hội. 100% chi hội có nhóm Zalo, Facebook để tuyên truyền, chia sẻ mô hình hay; 100% cán bộ Hội được tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý hội viên, giúp công tác điều hành thuận lợi, minh bạch. Nhiều hội viên đã bán hàng trực tuyến, sử dụng thanh toán điện tử, từng bước bắt kịp xu hướng của thời đại.
Bà Hồ Thị Rơ - Chủ tịch Hội LHPN xã Hướng Hiệp cho biết: "Chúng tôi đặt mục tiêu mỗi năm giúp 5 - 6% hộ có phụ nữ thoát nghèo; đến năm 2030, 90% phụ nữ có kỹ năng số cơ bản, 70% hội viên sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử. Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ phát triển sinh kế, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hướng Hiệp nhiệm kỳ 2025 - 2030".
Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Hội LHPN xã Hướng Hiệp tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong giảm nghèo bền vững, gìn giữ văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, phụ nữ Hướng Hiệp tiếp tục là những người giữ lửa hạnh phúc vừa góp sức dựng xây quê hương giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.