Phụ nữ Lạng Sơn xây dựng, củng cố "lá chắn mềm" ở vùng miền núi, biên giới
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tổ chức các hội nghị, nói chuyện phổ biến pháp luật.
Các cấp Hội LHPN ở Lạng Sơn đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát thực tế.
Trong thời gian qua, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hội LHPN các cấp ở Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng như: hội nghị, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm. Tuyên truyền đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; các nền tảng mạng xã hội; các cuộc thi, hội thi, diễn đàn, phiên toà giả định…
Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị. Ở các địa bàn miền núi, biên giới, chị em chú trọng tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ đường biên mốc giới; phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, phòng, chống mua bán người và bình đẳng giới.
Bà Lê Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: Xác định tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm giúp hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Hằng năm, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai đến 100% hội cơ sở; khuyến khích các cơ sở hội cần đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của nhiều hội viên, phụ nữ, nâng cao chất lượng tuyên truyền, để các quy định pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và thực sự đi vào đời sống.

Cán bộ Hội LHPN, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.
Theo báo cáo, từ năm 2025 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức được trên 600 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 70.000 lượt người tham dự; hơn 200 tài khoản facebook của các cấp Hội thường xuyên cập nhật nội dung tuyên truyền và các phong trào, hoạt động của Hội...
Trong 3 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội ở Lạng Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hơn 50 cuộc tuyên truyền về phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" cho hơn 1.000 lượt người tham dự.

Thông qua các hội thi tuyên truyền về pháp luật, bình đẳng giới đã nâng cao nhận thức của phụ nữ cơ sở.
Đi đầu trong phong trào đấu tranh phòng chống buôn bán người, nhằm phòng ngừa từ sớm, Phụ nữ Công an Lạng Sơn đã tích cực phối hợp với Hội LHPN các cấp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phổ biến kỹ năng phòng tránh và cảnh báo các thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, tọa đàm, diễn đàn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cũng như thông qua hình thức treo băng rôn, phát tờ rơi tại các thôn, bản.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cấp Hội của tỉnh duy trì hiệu quả mô hình “Địa chỉ tin cậy”. Ảnh: H.T
Cùng với tuyên truyền, các mô hình "Địa chỉ tin cậy" được xây dựng và duy trì đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã có 107 "Địa chỉ tin cậy", vượt 94% chỉ tiêu đề ra. Đây là nơi để nạn nhân và người dân tìm đến khi cần sự bảo vệ, hỗ trợ khẩn cấp.
Tại các cơ sở hội, thay vì chỉ tổ chức những hội nghị tập trung đông người, cán bộ Hội đã lồng ghép kiến thức vào các buổi sinh hoạt Chi hội, các cuộc đối thoại trực tiếp… Bà Vũ Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Sơn cho biết: Do "3 cùng" nên chị em trong thôn, bản đều hiểu nhau. Nhằm tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, các cấp Hội luôn gắn các quy định của pháp luật liên quan đời sống sinh hoạt hằng ngày. Khi nào chị em trong thôn có vướng mắc về đất đai hay mâu thuẫn gia đình, cán bộ Hội đều có mặt kịp thời vừa tư vấn pháp lý, vừa hòa giải trên tinh thần tình làng nghĩa xóm. Nhờ đó, nhiều sự việc đã được hóa giải êm thấm ngay, không để xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn phức tạp.
Để tiếp tục góp phần đẩy mạnh công tác an ninh, trật tự trên địa bàn, ngày 9 và 10/4/2026, Hội LHPN xã Bắc Sơn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về pháp luật, củng cố nghiệp vụ công tác Hội, thu hút 61 chị em là Chi hội trưởng, Chi hội phó các Chi hội phụ nữ xã, thôn bản ở địa phương.
Tại đây, mọi người cùng chia sẻ những kiến thức về pháp luật rất gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, nhất là về các nội dung bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Nhờ đó, mọi người hiểu rõ hơn về quyền lợi của bản thân, tự tin hơn trong công việc xã hội và gia đình"; bà Vũ Thị Nga nhấn mạnh.

Các hội nghị tuyên truyền về pháp luật luôn thu hút nhiều chị em ở cơ sở Lạng Sơn tham gia.
Các cấp Hội ở Lạng Sơn quan tâm nâng cao nhận thức cho hội viên về bình đẳng giới thông qua thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trong năm 2025, toàn tỉnh đã duy trì hiệu quả 116 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", 131 "Địa chỉ tin cậy", 639 tổ truyền thông cộng đồng và tổ chức 65 chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới; hơn 100 nghìn mô hình "Gia đình hạnh phúc", "Phụ nữ với pháp luật", "Truyền thông, tư vấn pháp luật"...
Thông qua các mô hình, câu lạc bộ, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời đến hội viên phụ nữ, từ đó giúp lan tỏa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân… Qua đó, góp phần giảm dần tình trạng bạo lực gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, con em hội viên mắc tệ nạn xã hội. Trong năm 2025, toàn tỉnh cũng đã có thêm 2.445 hộ gia đình đạt các tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch", "gia đình 5 có, 3 sạch"...