Phụ nữ quân đội Bình Dương tích cực cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Đình Hưng
15/09/2021 - 16:24
Phụ nữ quân đội Bình Dương tích cực cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Bà Trương Thanh Nga Chủ tịch Hội LHPN Bình Dương chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Ngọc Diệp tái cử làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Hội LHPN tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, cùng với nữ quân nhân cả nước, các chị đã tham gia hoạt động cứu trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh rất tích cực.

Ngày 15/9, hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức. Tham dự có 53 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc của Bộ CHQS sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự 9 huyện, thị, thành phố. Hội nghị bảo đảm việc thực hiện phòng, chống Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị đã thông qua hướng dẫn thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo báo cáo của Cục Chính trị Quân khu lần thứ VI, dự thảo báo cáo của BCH Hội LHPN tỉnh lần thứ XI. Đồng thời hướng dẫn ứng cử, đề cử Ban chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bình Dương đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ quân đội đoàn kết- sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ"  gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Phụ nữ quân đội Bình Dương tích cực cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - Ảnh 1.

Bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN Bình Dương (áo dài) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Hội cũng đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, xây dựng gia đình "5 không 3 sạch"… Có 12 chị được vay vốn không tính lãi từ nguồn Bộ Quốc phòng, Quân khu; 47 chị được mượn vốn từ Quỹ tiết kiệm của hội làm kinh tế gia đình. Các chị thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của tập thể ban chấp hành và hội viên, ghi nhận, biểu dương thành tích mà Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã đạt được. Hội đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Hội LHPN tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ qua.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, cùng với nữ quân nhân cả nước, các chị đã tham gia hoạt động cứu trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh rất tích cực, tổ chức đưa hàng đến từng người qua phiên chợ online 0 đồng…

Hội nghị cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026, 3 đại biểu dự đại hội cấp trên. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Diệp tái cử làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm