Phụ nữ Tiên Yên làm giàu trên mảnh đất quê hương

Thu Hà
30/11/2022 - 15:08
Phụ nữ Tiên Yên làm giàu trên mảnh đất quê hương

Mô hình 10ha khoai tây của Hội LHPN xã Đông Hải được đông đảo hội viên hưởng ứng

Tận dụng lợi thế của địa phương, kết hợp với sự hỗ trợ của các cấp Hội LHPN huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), nhiều chị em trên địa bàn huyện từng bước thoát nghèo, tự chủ, phát triển kinh tế bền vững.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, các cấp Hội trên địa bàn đã tích cực, chung sức và đồng lòng huy động các nguồn lực, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, hỗ trợ chị em phụ nữ vượt khó vươn lên, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Theo đó, trong năm 2022, Hội tiếp tục duy trì hoạt động 16 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình: trồng rau an toàn, trồng nấm, nuôi gà Tiên Yên, trứng vịt biển, nuôi ong lấy mật, vườn ươm cây giống… gắn với sản phẩm OCOP địa phương; tiếp tục đăng ký 6 mô hình mới: nuôi gà đẻ trứng, vườn cây ăn quả, trồng gừng, trồng rau hữu cơ theo hướng liên kết...

Phụ nữ Tiên Yên làm giàu trên mảnh đất quê hương - Ảnh 1.

Mô hình nuôi gà Tiên Yên thả đồi cho sản phẩm tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng

Điển hình là mô hình nuôi gà của chị Lý Thị Nguyên (xã Phong Dụ). Từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội của huyện, chị Nguyên cùng gia đình đã thuê lại 2ha đất rừng của công ty lâm nghiệp để trồng keo, đồng thời chăn thả gà đồi Tiên Yên theo phương pháp chăn nuôi truyền thống. Đến nay, đàn gà của chị đã phát triển tốt và đến thời điểm xuất bán, được người tiêu dùng ưa chuộng, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tương tự, gia đình chị Từ Thị Cúc (xã Đông Hải) đã tận dụng đất nhiều năm bỏ hoang, cải tạo để trồng cây bí xanh. Theo đó, ngày đầu gia đình chị Cúc tiến hành trồng thử cây bí xanh trên một phần diện tích đất của gia đình. Sau hơn 2 tháng, vườn bí nhà chị đã cho thu hoạch và lãi được hơn 10 triệu đồng sau khi đã trừ mọi chi phí.

Phụ nữ Tiên Yên làm giàu trên mảnh đất quê hương - Ảnh 2.

Mô hình trồng rau hữu cơ theo hướng liên kết tại xã Tiên Lãng

Từ số tiền lãi của vụ đầu tiên, đặc biệt, được cán bộ xã chuyển giao khoa học kỹ thuật, gia đình chị Cúc quyết định đầu tư thay thế giàn tre trước đó bằng giàn ống sắt và mở rộng thêm diện tích trồng cây bí xanh. Tới thời điểm hiện tại, trung bình mỗi năm gia đình chị Cúc đã canh tác được 3 vụ bí xanh trên năm, đem lại hiệu quả thu nhập cao.

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Yên - chia sẻ, hiện nay, Hội LHPN huyện vẫn đang tiếp tục thực hiện các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng kế hoạch giúp phụ nữ nghèo theo chi, tổ Hội. Hình thức giúp đỡ chủ yếu như: liên kết giới thiệu nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, kêu gọi hỗ trợ ngày công để giúp xây, sửa nhà ở, nhà tiêu… nhằm hỗ trợ chị em có cuộc sống ổn định, tự chủ trong mọi công việc.

Phụ nữ Tiên Yên làm giàu trên mảnh đất quê hương - Ảnh 3.

Phụ nữ xã Đông Hải đóng gói khoai tây để chuẩn bị đưa đi bán

Bên cạnh đó, Hội cũng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh; mô hình "Phụ nữ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn" tại xã Đông Ngũ và Đông Hải; Câu lạc bộ "Phụ nữ kinh doanh hàng thực phẩm an toàn" tại chợ trung tâm thị trấn Tiên Yên; ra mắt mô hình điểm cấp tỉnh "CLB Phụ nữ thực hiện vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng tại xã Đông Hải với 50 thành viên, thị trấn 50 thành viên. Thành lập hợp tác xã sản xuất rau sạch (xã Điền Xá) do phụ nữ làm chủ.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh - khẳng định, với những điều kiện thuận lợi của địa phương, Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực vận động hội viên tham gia với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều nông sản có giá trị kinh tế cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm