Quảng Ninh: Nhiều hình thức đặc sắc trong tuyên truyền phòng, chống bạo lực và bình đẳng giới

QUẢNG NINH: NHIỀU HÌNH THỨC ĐẶC SẮC TRONG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Thông qua hình thức sân khấu hóa, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã khéo léo truyền thông và dân vận để nâng cao nhận thức của mọi người trong việc thực hiện pháp luật, "nói không" với bất bình đẳng giới và bạo lực giới.

Biến khó khăn thành động lực phát triển

Quảng Ninh là một tỉnh ven biển thuộc Đông Bắc Bộ Việt Nam. Bên cạnh những huyện/thị ở khu vực vùng biển và hải đảo vốn được nhiều người biết đến như TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn thì Quảng Ninh còn có nhiều địa phương nằm ở khu vực vùng núi, vùng trung du và đồng bằng ven biển, có vị trí then chốt về quốc phòng, an ninh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó tập trung nhiều ở các huyện như Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà nên trình độ dân trí, nhận thức và phong tục tập quán của người dân giữa các vùng miền trong tỉnh không đồng đều.

Bên cạnh đó, do những khó khăn về mặt địa hình có nhiều đồi núi chia cắt, giao thông khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo trước đây còn khó khăn nên việc tuyên truyền, vận động người dân trong việc tham gia chấp hành các chủ trương, chính sách còn gặp một số hạn chế.

Quảng Ninh là một tỉnh có địa bàn trải rộng trên nhiều địa hình, từ vùng núi, trung du đến đồng bằng ven biển

Nhận thức điều đó, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tỉnh Quảng Ninh đã huy động sự tham gia, đóng góp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể nhân dân để triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án thực hiện những chính sách hỗ trợ đặc thù cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi như: Đề án 2085, Đề án 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế vùng cao, vùng sâu trên địa bàn tỉnh.

"Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội"

Để đạt được những thành tựu đó, không thể không nói đến vai trò của Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh trong việc tích cực phối hợp với các cấp các ngành tuyên truyền, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Hội LHPN các cấp cũng tổ chức thực hiện nhiều chương trình vận động nhân dân thay đổi nhận thức, nếp sống, hủ tục, nâng cao thái độ, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và cộng đồng, chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt gắn với bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Trong đó, Hội đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội" là một trong những tiêu chí quan trọng trong góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí này, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021-2026.

Hội LHPN các cấp phối hợp với các cơ quan trong tỉnh thực hiện nhiều chương trình vận động nhân dân thay đổi nhận thức và hành động

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và nhân rộng 884 câu lạc bộ (CLB) xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh, thu hút trên 80% hội viên tham gia; tổ chức 20 lớp tập huấn cho trên 2.000 hội viên, phụ nữ về kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, di cư an toàn

Hội phụ nữ các cấp duy trì hiệu quả các mô hình, CLB: "Xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội", "Phụ nữ với pháp luật"; "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội".... Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ; tập huấn, cung cấp các kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống mại dâm, ma túy, tội phạm trong thanh thiếu niên, xây dựng gia đình hạnh phúc cho hội viên, phụ nữ; hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, với nhiều hoạt động được tổ chức tại cơ sở, như: giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hay trong quá trình làm việc thực tế

"Sân khấu hóa" trong tuyên truyền phòng, chống bạo lực và bình đẳng giới

Khai thác tinh thần văn hóa, văn nghệ hết sức phong phú của người dân đất mỏ, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã khéo léo truyền thông và dân vận bằng những tiết mục dân vũ, thi tiểu phẩm với nội dung phong phú, đa dạng, thể hiện nhiều góc độ khác nhau, phản ánh tình trạng, các hành vi bạo lực gia đình, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái, phân biệt đối xử nam nữ còn diễn ra hiện nay, hậu quả và những hành động, giải pháp để chấm dứt tình trạng này.

Bà Phạm Thị Thùy Trang - Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Chẽ - cho biết, Hội LHPN huyện đã tổ chức các chương trình thi dân vũ tập thể cho chị em ở các chi hội, sử dụng mạng xã hội facebook để phát trực tiếp chương trình như một hình thức thu hút hội viên, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Hội đến toàn dân.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được lồng ghép trong các buổi tuyên truyền thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên và người dân

Tại huyện Hải Hà, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội thi "Kỹ năng ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Tại hội thi, các đội tham gia đã cho khán giả được thưởng thức những tiểu phẩm hết sức đặc sắc, ý nghĩa như "Khi đàn ông cũng khóc", "Con gái là số 1", "Trụ cột", "Phụ nữ vùng cao quyết tâm phòng chống bạo lực gia đình", mang nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với  bạo lực trên cơ sở giới

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, cho biết, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, Hội LHPN tỉnh việc mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người trong việc thực hiện pháp luật và "nói không" với bất bình đẳng giới cũng như bạo lực giới. Chỉ khi gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, duy trì nếp sống văn hóa, văn minh trong ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống thì xã hội mới phát triển để tiến tới thực hiện nhiều mục tiêu lớn lao trong việc phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Hội LHPN các cấp tổ chức nhiều thức tuyên truyền đa dạng trên sân khấu như: thi tiểu phẩm, thi thuyết trình, thi tìm hiểu kiến thức với nội dung phong phú, hấp dẫn

Thu Hà, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh
12/11/2022 12:11