Hội LHPN thị xã Đức Phổ giải cứu hơn 1,7 tấn nhãn cho nông dân Đồng Tháp

Như Đồng
08/08/2021 - 13:08
Hội LHPN thị xã Đức Phổ giải cứu hơn 1,7 tấn nhãn cho nông dân Đồng Tháp

Hơn 1,7 tấn nhãn của nông dân Đồng Tháp được giải cứu

Vừa qua, Hội LHPN thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã phối hợp với Bưu điện thị xã Đức Phổ để kết nối giải cứu 1,7 tấn nhãn xuồng cơm vàng cho nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, việc lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố và nội tỉnh gặp không ít khó khăn, kéo theo việc tiêu thụ nông sản của nông dân tỉnh "khó càng thêm khó". Thương lái ngoài tỉnh không còn đến các địa phương trong tỉnh để thu mua nông sản, người dân trồng cây ăn trái, sản xuất rau, màu... "đứng ngồi không yên" vì đầu ra bị ách tắc.

Để bán nhãn chạy, Hội LHPN thị xã Đức Phổ đã đăng tải lên trang mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ của chị em các cấp hội và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học, người lao động trên địa bàn. Bên cạnh đó, người dân ủng hộ rất nhiều, tự đến nơi để nhận, còn lại chị em phụ nữ giao đến tận nơi.

Chị Trà Thị Lệ, Chủ tịch hội LHPN thị xã Đức Phổ, chia sẻ: "Để bán hết hơn 1,7 tấn nhãn, chị em đều xắn tay vào làm. Tuy có cực, còn phải lo bao bì, hao hụt… nhưng không sao, miễn việc làm của mình giúp bà con tiêu thụ được nông sản làm ra là hạnh phúc rồi".

Trong thời gian tới, Hội LHPN thị xã Đức Phổ sẽ tiếp tục làm cầu nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, nên rất mong nhận được sự hỗ trợ, chung tay góp sức của cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm