Quảng Ninh: Nhiều mô hình sáng tạo giúp giáo dục kỹ năng, chăm lo toàn diện cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ánh Ngọc
02/06/2025 - 14:46
Quảng Ninh: Nhiều mô hình sáng tạo giúp giáo dục kỹ năng, chăm lo toàn diện cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ban Chủ nhiệm mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc, giáo dục, phát triển trẻ thơ” xã Quảng An (huyện Đầm Hà) tuyên truyền tại gia đình hội viên.

Bằng nhiều giải pháp thực tế, phù hợp với từng địa phương, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, toàn diện, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động chăm lo cho đời sống của học sinh nơi vùng cao, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Cụ thể, xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số là trọng tâm, tại nhiều địa phương như Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên…, hệ thống nhà ăn, bếp ăn, khu nội trú được đầu tư, cải tạo đồng bộ. Bữa ăn bán trú không chỉ đủ về lượng mà còn đạt về chất, xây dựng theo thực đơn cân đối dinh dưỡng, phù hợp thể trạng lứa tuổi và tập quán vùng miền.  

Bên cạnh đó, nhiều trường học đã sáng tạo trong triển khai mô hình “Vườn rau của bé”, “Bếp ăn an toàn”, vừa phục vụ trực tiếp bữa ăn cho học sinh, vừa giáo dục kỹ năng sống, trách nhiệm lao động và hiểu biết về thực phẩm sạch cho học sinh vùng cao. Nhờ đó, thể trạng, chiều cao, cân nặng và sức khỏe của học sinh dân tộc thiểu số có chuyển biến tích cực, giảm đáng kể tình trạng suy dinh dưỡng học đường. 

Cùng với việc nâng cao chất lượng bữa ăn, công tác giáo dục dinh dưỡng, rèn luyện thể chất cũng được chú trọng thông qua các hoạt động giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức giờ học thể chất, hoạt động ngoại khóa giúp học sinh phát triển toàn diện về thể lực và kỹ năng sống. 

Quảng Ninh: Nhiều mô hình sáng tạo giúp giáo dục kỹ năng, chăm lo toàn diện cho trẻ em dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Đời sống của học sinh nơi vùng cao, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh được quan tâm.

Đồng hành cùng các cấp chính quyền và ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cũng đã vào cuộc tích cực, trách nhiệm thông qua việc triển khai các nội dung của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, để hoạt động giáo dục kỹ năng, chăm lo toàn diện cho trẻ em dân tộc thiểu số tại tỉnh thực sự đi nhanh vào đời sống.

Theo chia sẻ của đại diện Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, Bám sát Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, những năm qua Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các địa phương tích cực xây dựng những tổ truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng. Theo đó, Hội LHPN tỉnh trực tiếp hướng dẫn tổ chức hội cấp huyện, cấp xã xây dựng mạng lưới truyền thông trên nền tảng số (zalo, fanpage...) để chia sẻ, lan toả hoạt động của các tổ truyền thông.

Quảng Ninh: Nhiều mô hình sáng tạo giúp giáo dục kỹ năng, chăm lo toàn diện cho trẻ em dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Hội LHPN các cấp tỉnh Quảng Ninh có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo cho trẻ em

Cùng với đó, các cấp Hội cũng xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, nghiên cứu các mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người; đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng thông qua mô hình CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi". 

Hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em dân tộc thiểu số cũng được các cấp Hội triển khai hiệu quả. Tiểu biểu, tại huyện Đầm Hà, triển khai thực hiện các nội dung của Dự án 8, các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc, giáo dục, phát triển trẻ thơ” được đông đảo hội viên phụ nữ đón nhận, tham gia sôi nổi. Thực hiện mô hình này, Hội LHPN cấp xã đã tổ chức các buổi gặp dỡ, tuyên truyền, vận động cho những gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi, giúp các gia đình nâng cao kiến thức chăm sóc con nhỏ.

Sự nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã và đang góp phần vào việc nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới; phát huy vai trò chủ động của chính phụ nữ, kết hợp với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và người dân trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm