Tags:

sán lợn

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: 17 trường hợp nhập viện, 7 trẻ mắc nhiều loại sán

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: 17 trường hợp nhập viện, 7 trẻ mắc nhiều loại sán

“Từ ngày 17/3 đến ngày 23/3, đã có 17 trẻ nhập viện trong đó 7 trường hợp mắc thêm các bệnh ký sinh trùng khác như sán dây chó, ấu trùng giun đũa chó”, TS.Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng TƯ cho biết.

Sán lợn nguy hiểm thế nào? Phòng tránh lây nhiễm ra sao?

Sán lợn nguy hiểm thế nào? Phòng tránh lây nhiễm ra sao?

Nếu nang sán nằm trong não, người bệnh có thể bị động kinh, liệt tay, chân hay liệt nửa người, nói ngọng, rối loạn trí nhớ hoặc đau đầu dữ dội, nang sán nằm trong mắt có thể làm giảm thị lực hoặc mù.

Bắc Ninh: Phụ huynh đi chợ tự lo bữa ăn bán trú cho trẻ giữa tâm bão ‘sán lợn’

Bắc Ninh: Phụ huynh đi chợ tự lo bữa ăn bán trú cho trẻ giữa tâm bão ‘sán lợn’

Giải pháp tạm thời được đưa ra giữa “tâm bão” sán lợn và khi đơn vị cung cấp thực phẩm cho các trường đang bị tạm đình chỉ, phụ huynh có con học mầm non ở Thuận Thành, Bắc Ninh đã thay nhau, cùng với các cô bếp ăn trực tiếp đi lựa chọn thực phẩm ở các siêu thị lớn, có uy tín.

Công ty nào cung cấp thực phẩm cho trường mầm non có trẻ nhiễm sán lợn?

Công ty nào cung cấp thực phẩm cho trường mầm non có trẻ nhiễm sán lợn?

Công ty TNHH đầu tư Tài chính Hương Thành là đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường Mầm non Thanh Khương. Ngoài ra, công ty còn cung cấp thực phẩm cho 18 trường mầm non và 2 trường tiểu học trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

Bộ Y tế: Trẻ nhiễm sán ở Bắc Ninh chưa phải điều trị

Bộ Y tế: Trẻ nhiễm sán ở Bắc Ninh chưa phải điều trị

“Những trẻ dương tính sán lợn như ở Bắc Ninh chưa phải điều trị. Bệnh nhân chỉ điều trị khi sán đã trưởng thành và dùng duy nhất 1 liều thuốc”, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết.

Bộ GD&ĐT trấn an các phụ huynh vùng 'tâm bão' sán lợn

Bộ GD&ĐT trấn an các phụ huynh vùng 'tâm bão' sán lợn

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, Bộ GD&ĐT đang gấp rút chỉ đạo địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trường học giữa “tâm bão” sán lợn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra vụ nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra vụ nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phương.

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: Hội LHPN Bắc Ninh vào cuộc quyết liệt

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: Hội LHPN Bắc Ninh vào cuộc quyết liệt

Ngay sau khi có thông tin, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Ninh đã vào cuộc quyết liệt. Hội vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tiếp tục đưa con đến lớp; tổ chức để phụ huynh học sinh tham gia giám sát chất lượng thực phẩm tại các bếp ăn của các trường có học sinh ăn bán trú…

Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TƯ: 124 trẻ mầm non nhiễm sán không có gì bất thường

Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TƯ: 124 trẻ mầm non nhiễm sán không có gì bất thường

“Tỷ lệ trẻ ở huyện Thuận Thành nhiễm sán lợn tương đương với tỷ lệ chung của cả nước nên chẳng có gì bất thường. Người dân cứ đồn thổi quá lên thôi”, PGS. Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, nói.

Gia đình có 3 trẻ nhiễm sán lợn: ‘Chúng tôi bàng hoàng khi biết kết quả xét nghiệm’

Gia đình có 3 trẻ nhiễm sán lợn: ‘Chúng tôi bàng hoàng khi biết kết quả xét nghiệm’

Theo gia đình 3 trẻ bị nhiễm sán lợn, ngay khi có kết quả xét nghiệm, gia đình đã gửi tới nhà trường đề nghị làm rõ; đồng thời đã phải cho các cháu nghỉ học từ khi thấy các cháu bị sốt. Hiện 3 cháu đang được điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ.