Hơn 200.000 y bác sỹ sẵn sàng tham gia phòng chống Covid-19

Linh Trần
18/03/2020 - 13:18
Hơn 200.000 y bác sỹ sẵn sàng tham gia phòng chống Covid-19
Trường hợp nếu số bệnh tăng nhanh, ngành Y tế sẽ huy động khoảng 89.000 bác sĩ, 126.000 điều dưỡng, thậm chí là cả 16.000 sinh viên năm cuối của các trường đại học y, dược để chống dịch.

Hiện nay, bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) đang diễn biến ngày càng phức tạp. Tại Việt Nam, đến trưa ngày 18/3, đã có 68 người nhiễm, trong đó 16 người được chữa khỏi. Dự báo, số người mắc sẽ còn tăng trong những ngày tới do người dân từ các quốc gia khác nhập cảnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Trước tình hình đó, ngành Y tế đã có các phương án để ngăn dịch bùng phát. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hiện ngành Y đã sẵn sàng nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để bảo đảm đáp ứng các tình huống đề ra. Theo đó, nếu trường hợp người bệnh tăng nhanh, ngành Y sẽ huy động khoảng 89.000 bác sĩ, 126.000 điều dưỡng. 

Thậm chí, nếu tình huống xấu xảy ra, sẽ huy động thêm sinh viên năm cuối của các trường đại học y, dược trên cả nước, với khoảng 16.000 sinh viên. Bộ sẽ tiến hành tập huấn cho các sinh viên về việc lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly.

Sàng sàng huy động hơn 200.000 nhân viên y tế tham gia phòng chống Covid-19 - Ảnh 1.

Hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 tại sân bay Nội Bài

Ngoài nhân lực, thiết bị y tế, đặc biệt là máy thở đã được chuẩn bị sẵn, đủ để đáp ứng được với trường hợp có 3.000 người mắc. Ngoài ra, 3 BV tuyến TƯ được chỉ định điều trị bệnh nhân nặng là BV Bệnh nhiệt đới TƯ, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và BV TƯ Huế cũng đã chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, nhân lực. Trong đó, riêng BV Bệnh nhiệt đới TƯ có 1.000 giường, 10 phòng cách ly, khoảng 70 chiếc máy thở.

Tương tự, các tỉnh thành đều có các khu cách ly và các trang thiết bị, máy móc để sẵn sàng cách ly, điều trị người bệnh. Riêng tại Hà Nội, Ban chỉ đạo đã chuẩn bị 1.000 giường bệnh của 6 BV, đáp ứng đầy đủ cơ số thuốc, trang bị, vật tư tiêu hao, tổ chức diễn tập sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống ca bệnh xảy ra. Ngoài ra, Hà Nội cũng đã thành lập 5 đội phản ứng nhanh thường trực 24/24 giờ, tổ chức xuống thực địa để triển khai các biện pháp khoanh vùng, điều tra, xử lý ổ dịch, lấy mẫu bệnh phẩm tất cả trường hợp nghi nhiễm Covid-19 để làm xét nghiệm.

Trao đổi với PNVN, một lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ y tế) cho biết, việc triển khai nhân lực để phòng chống Covid-19 đã nằm trong kịch bản, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Hiện tại, các cơ sở y tế trong cả nước đã chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị để chống dịch; các y bác sĩ, nhân viên y tế cũng sẵn sàng tham gia chống dịch.

Theo vị lãnh đạo này, khi xảy ra dịch ở địa phương nào thì Bộ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để hỗ trợ, điều động nhân lực. Ví như, trước đây ở Vĩnh Phúc, ngoài nhân lực y tế địa phương, Bộ đã cử đội công tác gồm hơn 100 y bác sĩ từ Hà Nội lên để hỗ trợ. Đội công tác chia thành các đội, xuống tận thôn, xã để thực hiện kiểm tra, dập dịch.  

Cũng trong sáng nay, 30 cán bộ của Đại học Y Hà Nội được điều lên sân bay Nội Bài để phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm Covid-19 cho khách nhập cảnh từ châu Âu, Mỹ và Anh. Theo GS.Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, cán bộ, y bác sĩ của Đại học Y Hà Nội rất vui vì được Bộ Y tế tin tưởng và tuyệt đối tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chuyên môn cũng như kỷ luật lao động khi tham gia công tác đặc biệt quan trọng này. Ngoài ra, các y bác sĩ khác trong trường cũng sẵn sàng tham công tác phòng chống dịch bệnh khi được giao nhiệm vụ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm