Đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam dịp cuối năm 2023 và Tết 2024

PV
04/12/2023 - 18:17
Đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam dịp cuối năm 2023 và Tết 2024

Hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm cần phải bảo đảm được nguồn cung trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán. Ảnh minh hoạ

Để đảm bảo đủ hàng hoá, đặc biệt là nguồn rau, củ, quả dồi dào, phục vụ thị trường những tháng cuối năm, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tích cực xuống giống, chăm sóc để kịp xuất bán với hy vọng được mùa, được giá dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bà Dương Thị Quỳnh Liên, Giám đốc HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh (xã Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc), cho biết: Xã Vân Hội là vựa rau lớn của tỉnh. Để phục vụ nhu cầu cho thị trường vào dịp cuối năm, cận Tết, từ tháng 10 dương lịch, nhiều loại rau, củ đã được xuống giống, gieo trồng; trong đó, tập trung chủ yếu vào các loại rau vụ Đông như su hào, cà chua, bắp cải, súp lơ… Tổng diện tích gieo trồng các loại rau của của các thành viên trong HTX hiện gần 5ha.

Hiện, HTX đang thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ với 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh bao gồm: Siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc, một số cửa hàng rau sạch ở 2 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, cùng nhiều trường học và khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong tỉnh... với sản lượng trung bình khoảng 15 tấn rau, củ, quả/tháng.

Đảm bảo cung ứng đủ cho các đơn vị này, các thành viên trong HTX luôn phải trồng gối vụ và theo sát diễn biến tình hình thời tiết, nguồn nước tưới để bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp.

Vĩnh Phúc là một trong những địa phương cung ứng lượng lớn rau, củ, sản phẩm nông nghiệp cho thị trường Hà Nội. Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hàng hoá được dự báo tăng lên rất cao, đặc biệt là các loại nông sản, thực phẩm. Các mặt hàng nông sản trong nước sản xuất, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn sẽ được người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận. Vĩnh Phúc hiện có hơn 1.600ha trồng rau an toàn theo quy trình VietGAP, cung ứng ra thị trường khoảng 40.000 tấn rau mỗi năm.

Đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam dịp cuối năm 2023 và Tết 2024- Ảnh 1.

Thành viên HTX Rau an toàn Vân Hội Xanh (xã Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc) gieo trồng, chăm sóc rau củ, chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng thị trường dịp cận Tết

Vào dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ các loại nông sản, thực phẩm của người dân tăng cao nên để thúc đẩy sản xuất vụ Đông, Vĩnh Phúc triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang từ nhiều năm nay; đồng thời phấn đấu vụ Đông Xuân 2023 - 2024, tổng diện tích gieo trồng đạt 37.500ha; trong đó diện tích trồng rau màu các loại đạt 2.700ha, nhằm bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm, hàng hoá an toàn cho thị trường.

Bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo đảm giá cả được bình ổn dịp cận Tết

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023, dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Trong đó nhấn mạnh hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm phải bảo đảm được nguồn cung. Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo đảm giá cả được bình ổn để giúp cho người tiêu dùng với mọi mức thu nhập đều có được một cái Tết an vui.

Đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam dịp cuối năm 2023 và Tết 2024- Ảnh 2.

Bà Lê Việt Nga , Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương)

Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết, bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng, nhằm góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Vụ Thị trường trong nước đã lồng ghép vào nhiều chương trình để góp phần kết nối, tạo ra được những điểm bán hàng thực phẩm an toàn.

Đơn cử, đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", rất nhiều điểm bán hàng Việt Nam trên phạm vi toàn quốc đã được tổ chức, hàng hóa tại các điểm bán luôn bảo đảm an toàn thực phẩm và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Bên cạnh đó, Chương trình OCOP cũng được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, tạo nguồn cung hàng hoá dồi dào phục vụ người dân mua sắm dịp cuối năm. Các điểm bán hàng OCOP được gắn với những điểm du lịch, nơi tập trung đông người để thu hút được người tiêu dùng đến mua sắm.

Đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam dịp cuối năm 2023 và Tết 2024- Ảnh 3.

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - kiểm tra tình hình cung ứng hàng hoá, lương thực thực phẩm dịp cuối năm. Ảnh: BCT

Cùng với đó, chú trọng đến hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho hàng Việt Nam, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, thiết lập điểm bán hàng Việt Nam cố định với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam", nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu và kích cầu tiêu dùng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm