Sàn thương mại điện tử "thuần Việt" đầu tiên xuất hiện tại Hội chợ Mùa thu 2025
Tại Hội chợ Mùa thu 2025, sự xuất hiện của Hi1 - Sàn thương mại điện tử (TMĐT) “thuần Việt” đầu tiên đã đánh dấu bước đi tiên phong trong kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất Việt và người tiêu dùng Việt.
Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - năm 2025 khai mạc tối 25/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), chính thức mở cửa đón khách từ ngày 26/10 đến 4/11. Ngay trong buổi sáng đầu tiên, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách từ nhiều tỉnh, thành đã đổ về tham quan, tạo nên không khí sôi động và rực rỡ sắc màu hàng Việt.
Với thông điệp "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", Hội chợ Mùa thu 2025 không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, mà còn là ngày hội tôn vinh sản phẩm Việt - kết tinh trí tuệ, bản sắc và sức sáng tạo của 34 tỉnh, thành phố. Sự kiện được mệnh danh là "siêu hội chợ 6 nhất": quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Gian hàng Hi1 thu hút sự quan tâm đông đảo của khách hàng tham gia Hội chợ
Lấp khoảng trống kết nối giữa nhà sản xuất Việt và người tiêu dùng Việt
Hội chợ năm nay đặc biệt đánh dấu sự ra mắt của Hi1 - sàn TMĐT "thuần Việt" đầu tiên, được xây dựng theo mô hình F2C (Factory to Consumer - từ nhà máy đến người tiêu dùng).
Với mô hình F2C (Factory to Consumer), sàn không thu phí nhà bán, giúp hàng Việt giảm giá 20–30%, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái "thuần Việt" từ công nghệ, sản phẩm đến lợi ích cộng đồng.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sàn TMĐT Hi1: "TMĐT Việt Nam đang phát triển rất nhanh, song phần lớn doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, làng nghề vẫn chưa thể tiếp cận người tiêu dùng nội địa một cách trực tiếp. Chi phí trung gian cao khiến hàng Việt khó cạnh tranh ngay trên sân nhà".
Từ thực tế đó, Hi1 ra đời với mục tiêu "kết nối số giữa nhà sản xuất Việt và người tiêu dùng Việt" - không chỉ là một sáng kiến kinh doanh, mà còn là một chiến lược củng cố nội lực kinh tế quốc gia, góp phần giữ thị trường trong nước và lan tỏa tinh thần "Người Việt dùng hàng Việt - qua nền tảng Việt".

Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch Hi1 kết nối cùng các doanh nghiệp tại Hội chợ
Khác với các sàn B2C hay C2C truyền thống, Hi1 được thiết kế dựa trên ba nguyên tắc: (1) Thuần Việt về nguồn hàng: đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã và sản phẩm Việt có nguồn gốc rõ ràng; (2) Thuần Việt về công nghệ: toàn bộ hạ tầng, dữ liệu, vận hành và ví điện tử đều do người Việt làm chủ; (3) Thuần Việt về mục tiêu: hướng đến giảm chi phí tiêu dùng, tăng lợi nhuận cho nhà sản xuất và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng Việt.
Chuyển đổi số toàn diện trong hệ sinh thái "Thuần Việt"
Không dừng ở vai trò một sàn TMĐT "thuần Việt", Hi1 còn là hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện với năm trụ cột:
Số hóa vận hành: Hỗ trợ doanh nghiệp đăng bán, quản lý sản phẩm, đấu giá, bán hàng "giải cứu" nông sản và kiểm soát chất lượng bằng công nghệ AI.
Số hóa tài chính: Phối hợp cùng VPBank triển khai ví điện tử, tín dụng ưu đãi và quản lý hộ kinh doanh ngay trên ứng dụng Hi1.
Số hóa truyền thông: Kết hợp với Báo Phụ nữ Việt Nam triển khai truyền thông đa nền tảng, ứng dụng AI và ChatGPT trong sản xuất nội dung, livestream và trường quay ảo.
Số hóa vận chuyển: Viettel Post đảm nhiệm logistics, áp dụng công nghệ giao hàng tiên tiến, hướng tới tự động hóa bằng robot và drone trong tương lai.
Số hóa định danh: Hợp tác với Bộ Công Thương, Bộ Công an và VNID để gắn mã QR định danh cho từng sản phẩm - minh bạch nguồn gốc, tiêu chuẩn và phản hồi người tiêu dùng.
Kết quả bước đầu và tầm nhìn tương lai
Sau 12 tháng vận hành thử, Hi1 Thuần Việt đã có hơn 10.000 hội viên, trong đó 60% là công nhân, giáo viên, phụ nữ nông thôn; hơn 1.000 nhà sản xuất Việt tham gia; giá hàng Việt giảm trung bình 25-30%, doanh thu doanh nghiệp tăng gấp 2–3 lần.
Mô hình "5 nhà Việt" - Nhà nước, Nhà sản xuất, Nhà bán, Nhà vận chuyển, Nhà tiêu dùng - đã bước đầu hình thành, tạo nên chuỗi giá trị khép kín "Made in Vietnam" từ sản xuất tới tiêu dùng.

Hi1 tiếp cận tới hàng trăm khách hàng chỉ trong một ngày khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025
Ngay trong ngày khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025, hàng trăm khách hàng đã đến gian hàng Hi1, hơn 300 lượt tải ứng dụng được ghi nhận - cho thấy sự quan tâm lớn của người dân với mô hình sàn "thuần Việt".
Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, nếu 10 triệu hộ gia đình Việt cùng tiêu dùng hàng Việt qua nền tảng F2C, hàng trăm nghìn tỷ đồng sẽ được giữ lại trong nền kinh tế quốc gia, góp phần nâng thu nhập, tạo việc làm và củng cố nội lực Việt Nam.
"Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi phục vụ con người, bảo tồn giá trị Việt và nâng cao chất lượng sống người Việt" - ông nhấn mạnh.
Hi1 cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Công Thương và các địa phương trong hành trình số hóa thị trường nội địa, đưa hàng Việt lan tỏa mạnh mẽ trên 34 tỉnh, thành phố cả nước.