Sáng tác thơ, dùng loa cầm tay tuyên truyền chống dịch Covid-19 cho phụ nữ

Hiền Lê
04/04/2020 - 11:48
Sáng tác thơ, dùng loa cầm tay tuyên truyền chống dịch Covid-19 cho phụ nữ
Đây là hai trong số nhiều hoạt động thiết thực đang được các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái thực hiện để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho phụ nữ vùng cao, cùng đoàn kết đẩy lùi dịch Covid-19.

Những ngày này, chung tay cùng cả nước phòng chống đại dịch Covid-19, các cán bộ Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái bận rộn hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ được phân chia cụ thể đến từng chị em, phù hợp với đặc điểm địa bàn của dân cư sinh sống trong tỉnh.

Đối với các cơ sở vùng thấp, giao thông thuận lợi, các cấp Hội phối hợp với các đoàn thể cử cán bộ tuyên truyền bằng hình thức phát trên loa, đài đi bằng xe máy đến từng chi hội, tổ dân phố.

Còn với các cơ sở vùng cao, dân tộc thiểu số, đường đi lại khó khăn, các hộ gia đình ở cách xã nhau, công việc vất cả hơn. Hàng ngày, các cán bộ Hội cặm cụi đến trực tiếp từng khu vực, từng thôn/bản và hộ gia đình tuyên truyền bằng loa cầm tay.

Trực tiếp đến từng khu vực, từng thôn/bản và hộ gia đình tuyên truyền bằng loa cầm tay cho bà con phòng chống dịch Covid-19

Đặc biệt, tại 2 huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu, nơi có nhiều bà con dân tộc sinh sống, hình thức tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng: Tiếng phổ thông và tiếng Mông đã được sử dụng một cách linh hoạt, bằng cách thu tiếng copy vào USB phát trên loa.

Bà con có mạnh khỏe, an toàn, kinh tế mới có thể phát triển bền vững, cùng góp sức xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ của tỉnh trong thời gian này.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái chia sẻ: Với tinh thần "Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh" và quán triệt phương châm "thần tốc, đồng bộ, toàn dân, toàn diện; không để ai đứng ngoài, không để ai phía sau" của Tỉnh ủy Yên Bái, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện từng vùng miền, từng cơ sở hội.

Những chiếc khẩu trang được phát đến từng hộ gia đình

Sáng tác thơ cùng chung tay quyết tấm đẩy lùi dịch bệnh

Ai về Yên Bái mà xem

Chị em phụ nữ chúng em tuyệt vời.

Tỉnh Hội phát động nơi nơi

Phong trào chống dịch, kịp thời rất hay.

Khẩu trang các chị cắt may

Ở đâu còn thiếu phát ngay sẵn sàng.

100.000 chiếc khẩu trang

Ấm lòng tình cảm xóm làng đó đây.

Món quà miễn phí trao tay

Góp phần ngăn dịch, không lây cộng đồng.

Cùng nhau góp sức, chung lòng

Nêu cao ý thức đề phòng dịch lan.

Vượt qua thử thách khó khăn

Việt Nam thắng dịch có phần chị em...

Những câu thơ của chị Hoàng Thị Vinh – hội viên phụ huyện Văn Yên đã động viên, cổ vũ tinh thần chị em hội viên, phụ nữ toàn tỉnh Yên Bái trong những ngày cả nước chung tay đẩu lùi dịch bệnh.

Từ vùng thấp, đến vùng cao, phong trào "Phụ nữ Yên Bái chung tay may, phát khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch Covid- 19" được phát động từ ngày 31/3- 5/4/2020.

Chị Sùng Thị Mỷ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mù Cang Chải cho biết, huyện có trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Hầu hết gia đình đều có một chiếc máy khâu nên khi vận động may khẩu trang, chị em nhiệt tình tham gia. Phong trào được lan rộng tại nhiều nơi khác như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu…

Chị em phụ nữ vùng cao, vùng thấp cùng hưởng ứng phong trào "Phụ nữ Yên Bái chung tay may, phát khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch Covid- 19"

Bên cạnh việc phát động may khẩu trang, phụ nữ của huyện còn may thêm mũ kính chống giọt bắn để phát cho cán bộ đang làm việc tại các chốt kiểm dịch.

Để thực hiện mục tiêu may và cấp phát miễn phí 100 ngàn khẩu trang vải an toàn cho hội viên phụ nữ và nhân dân, chị em đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguyên liệu, vận động các cơ sở may mặc, các gia đình có máy khâu, các gia đình, hội viên phụ nữ, nam giới… bố trí thời gian tham gia may khẩu trang tại nhà.

Những con số "biết nói"

Phong trào phụ nữ chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 được phát động rộng khắp trên toàn tỉnh Yên Bái. Các cấp Hội trong tỉnh tổ chức 1.641 buổi tuyên tuyền trực tiếp tới các chi/tổ Hội, tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về phòng, chống dịch Covid – 19, đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình hội viên ký cam kết thực hiện phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế.

Sáng tác thơ, dùng loa cầm tay tuyên truyền chống dịch Covid-19 cho phụ nữ vùng cao - Ảnh 4.

Các điểm rửa tay được triển khai tại khu đông dân cư của các xã vùng cao, giúp bà con nâng cao nhận thức giữ vệ sinh

988 lọ dung dịch sát khuẩn; 1.655 bánh xà phòng; 550 đôi găng tay cao su; 120 lít tinh dầu quế, 51.336 tờ rơi được cấp phát miễn phí. 35 điểm rửa tay được triển khai tại cổng UBND xã, các khu đông dân cư của các xã vùng cao. Hội LHPN và Hội Nữ doanh nhân ủng hộ 210 triệu đồng và 3000 khẩu trang cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Hội LHPN tỉnh đã nghiên cứu, ứng dụng Đồ họa thông tin (Infographic) thiết kế tờ rơi về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngắn gọn, dễ hiểu có hình ảnh minh họa. Trang web trang facebook, Zalo… của Hội cũng được sử dụng như một kênh thông tin để tuyên tuyền phòng dịch.

Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phụ nữ Yên Bái đang chung sức với cả nước vượt qua mọi khó khăn, đẩy lùi dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm