Singapore sẽ tái mở cửa để giữ vững kinh tế và ổn định sức khỏe cộng đồng

N.A
03/09/2021 - 16:55
Singapore sẽ tái mở cửa để giữ vững kinh tế và ổn định sức khỏe cộng đồng

Singapore đưa ra thông báo cho phép du khách đã tiêm chủng từ Đức và Brunei nhập cảnh mà không phải cách ly như là một phần trong kế hoạch từng bước mở cửa trở lại. Ảnh: Lim Yaohui

Mới đây, ông Lawrence Wong, Bộ trưởng Tài chính Singapore, khẳng định, kế hoạch tái mở cửa của Singapore tập trung vào việc duy trì vị thế trung tâm kinh tế và kết nối với thế giới.

Trao đổi trong một bài phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Wong cho biết: "Với triết lý chú trọng vào sự ổn định và an toàn, Đảo quốc đã lựa chọn cách tiếp cận cẩn trọng hơn trong thời gian qua. Chúng tôi vẫn chào đón các nhân tài, các nguồn đầu tư, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tinh thần này vì đây là những nguồn lực thiết yếu đối với sự tồn tại và thịnh vượng của đất nước. Mở cửa, và duy trì tình trạng mở cửa… Đó thực sự là yếu tố sống còn đối với Singapore".

Trước đó, Singapore thông báo du khách đã tiêm chủng đến từ Đức và Brunei có chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính sẽ được phép nhập cảnh mà không cần phải cách ly bắt đầu từ tháng 9/2021. Các quy định nhập cảnh cũng sẽ được nới lỏng dành cho du khách đến từ Hồng Kông, Macau (Trung Quốc), bắt đầu từ ngày 21/8.

Các quy định này – là một phần trong kế hoạch từng bước tái mở cửa và nằm trong lộ trình hướng đến việc sống chung với Covid-19 – được đưa ra sau khi Singapore ngưng phê duyệt phần lớn các hồ sơ nhập cảnh mới của người có giấy phép lao động đến từ hầu hết các quốc gia trong tháng 5, thời điểm số ca mắc bùng lên trên toàn cầu.

Trong một bài viết đăng trên Facebook, ông Wong cho biết: "Các doanh nghiệp biết rằng họ có thể hoạt động với cơ chế quản lí tốt, cùng với tinh thần đoàn kết xã hội mạnh mẽ khi hoạt động tại Singapore. Trên nền tảng đó, chúng tôi hợp tác với nhau để vượt qua thử thách… Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh các chính sách, củng cố niềm tin của công chúng vào quá trình toàn cầu hóa, tăng cường các tác động xã hội và đẩy mạnh hỗ trợ nhằm hướng đến một nền kinh tế mở và năng động".

Ông Wong bổ sung: "Chúng tôi sẽ không xem niềm tin mà người dân và doanh nghiệp dành cho Singapore là điều hiển nhiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động kết nối và các thế mạnh, nâng cao định vị quốc gia như một trung tâm kinh tế, đảm bảo cung cấp việc làm tốt và cơ hội cho tất cả công dân Singapore".

Trả lời phỏng vấn của phóng viên cấp cao Katie Silver của BBC, ông Wong nhấn mạnh, Singapore không phải là "New York hay London" – những thành phố đã lựa chọn khôi phục kinh tế như bình thường và chấp nhận số lượng hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày.

Ông Wong chia sẻ: "Mặc dù chúng tôi rất mong muốn khôi phục cuộc sống bình thường và đang rất nỗ lực để thực hiện được điều này, chúng tôi cũng muốn duy trì số ca nhập viện điều trị và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở mức thấp. Đồng thời, chúng tôi muốn tiếp tục đảm bảo hệ thống y tế không bị ảnh hưởng, và sẽ kết thúc hành trình chống dịch với mức tử vong và thiệt hại tối thiểu đối với xã hội".

Singapore lựa chọn cách tiếp cận dựa vào mức độ rủi ro, từ đó điều chỉnh các quy định căn cứ vào dữ liệu, bằng chứng và đánh giá nghiêm ngặt về tình hình toàn cầu. Theo ông Wong, việc Singapore siết chặt các quy định và đưa ra một số hạn chế du lịch trong những tháng vừa qua là một quyết định đúng đắn – điều này giúp giữ tỷ lệ tử vong ở mức thấp và có thêm thời gian để triển khai tiêm chủng.

Với tỷ lệ tiêm chủng như vậy, Singapore sẽ vững tin trong việc tiếp tục triển khai kế hoạch tái mở cực một cách an toàn, dù cho các ổ dịch mới có xuất hiện và không gây quá tải cho hệ thống y tế. "Bây giờ, chúng tôi là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới. Chỉ trong vài tuần nữa, 82% dân số toàn quốc đã hoàn thành tiêm chủng 2 liều vaccine. Nếu không tính đến số trẻ em không đủ điều kiện tiêm chủng, con số này sẽ đạt gần 90% dân số đủ điều kiện", ông Wong phát biểu.

Kế hoạch tái mở cửa của Singapore dựa trên nền tảng giữ vững vị thế trung tâm kinh tế và ổn định sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Giờ đây, với nhiều người dân được tiêm chủng hơn, Singapore một lần nữa đang nỗ lực mở cửa lại biên giới của mình. Ảnh: Chong Jun Liang

Bộ trưởng Wong cho biết thêm, kết quả này cũng tạo điều kiện để Singapore kết nối lại với thế giới. "Tại một thời điểm nào đó, đại dịch sẽ qua đi và du lịch sẽ bắt đầu trở lại, và khi đó người dân sẽ có thể di chuyển dễ dàng hơn. Tôi cho rằng các công ty và doanh nghiệp đều nhìn nhận điều này… Đó là một trong những lý do vì sao năm ngoái chúng tôi đã thu hút được 17 tỷ USD vốn đầu tư, mức cao nhất sau hơn một thập kỷ", ông Wong nói.

Nhận định về những thách thức đặt ra cho vị thế trung tâm toàn cầu của Singapore từ hình thức làm việc từ xa, ông Wong cho biết, người lao động sẽ không dừng việc gặp gỡ trực tiếp và phụ thuộc hoàn toàn vào hình thức làm việc trực tuyến từ xa.

Ông Wong nhận định: "Có thể chúng tôi sẽ phải quay về các mô hình làm việc kết hợp. Nếu hỏi các công ty và doanh nghiệp trên khắp thế giới, họ sẽ nói rằng những yếu tố cốt lõi để châu Á phát triển trong trung hạn đến dài hạn vẫn còn nguyên vẹn và mạnh mẽ, và kế hoạch đầu tư vào các thị trường châu Á là không đổi. Nhưng để đầu tư vào châu Á, họ cần phải có sự hiện diện trực tiếp tại đó, vì thế phải lựa chọn một địa điểm phù hợp để đặt văn phòng đại dện. Và khi đi đến quyết định lựa chọn địa điểm, chúng tôi kỳ vọng Singapore sẽ là lựa chọn đầu tiên trong danh sách đó".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm