Sinh con ở tuổi 62

19/09/2016 - 06:43
Sau nhiều áp lực trong cuộc đời bởi cậu con trai cả, hiện 27 tuổi bị dị tật, dẫu tuổi cao nhưng bà Lina Alvarez sống tại Lugo, phía Bắc Tây Ban Nha vẫn quyết định sinh con thứ 3 bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
sinh-con-o-tuoi-62-b.jpg
 Bà Lina Alvarez hiện đang mang bầu ở tháng thứ 8
Mặc dù nhận về không ít lời chỉ trích vì mang thai khi tuổi đã lớn nhưng bà cho biết bà sẽ vượt qua dư luận để sống tốt. Bà Alvarez tin rằng lần làm mẹ thứ 3 này là một món quà cho tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời bà sau khi cậu con trai cả, hiện 27 tuổi, sinh ra đã bị dị tật sau một sai sót về y khoa trong thời gian mang thai.

Bà khẳng định rằng chính áp lực về bệnh tật của con trai đã khiến cuộc hôn nhân của vợ chồng bà gặp khủng hoảng và kết thúc bằng việc ly hôn. "Tôi rất hạnh phúc vì sau bao nhiêu đau khổ tôi vẫn có thể sống được đến ngày hôm nay. Cuộc sống trước đây của tôi toàn nước mắt. Suốt nhiều năm trời, ngày nào tôi cũng khóc vì không thể đối diện với căn bệnh của con. Thằng bé phải vào viện 2 lần/tuần", bà Alvarez nói.

10 năm sau đó, ở tuổi 52, bà đã quyết định mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và cho ra đời một bé trai khỏe mạnh hiện được 10 tuổi.
sinh-con-o-tuoi-62-c.jpg
Bà Lina Alvarez chuẩn bị chỗ ngủ cho đứa con sắp chào đời 
Cũng 10 năm sau lần sinh nở thứ 2, bà lại quyết định thực hiện quy trình này một lần nữa để có thêm một cô con gái.

Bà Lina Alavrez cho biết dù đã 62 tuổi nhưng bà luôn cảm thấy mình giống như phụ nữ 30 tuổi, luôn tràn đầy năng lượng. Bà bắt đầu thời kỳ mãn kinh cách đây gần 20 năm nhưng sau khi điều trị vô sinh với các phương pháp hỗ trợ sinh sản, hiện tại bà đang mang bầu 8 tháng. Em bé đang phát triển tốt trong tử cung và nặng gần 2kg. Bà Lina Alvarez sẽ hạ sinh vào tháng tới và bà dự định đặt tên cho con là Lina.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm